Chân tướng cò đất chơi liều: Bán khống đất ruộng trong quy hoạch để kiếm bạc tỉ

23/09/2020 19:44 GMT+7

"Cò đất" Nguyễn Công Thành (41 tuổi) Thành biết các thửa đất ruộng thuộc diện quy hoạch, không thể chuyển thành đất ở, nhưng vẫn rao bán, nhận cọc nhiều người trên cùng 1 thửa đất, chiếm đoạt 4,62 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt cò đất Nguyễn Công Thành (41 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 13 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 17 năm tù.

Thành bị tuyên phạt 17 năm tù

Văn Tiến

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2017 đến tháng 1.2019, Thành lừa bán ruộng tại P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) cho 17 người, chiếm đoạt 4,62 tỉ đồng tiền cọc.
Trong đó, tháng 11.2016, Thành đặt cọc 200 triệu đồng để mua 3 lô đất số 350 (160 m2), 380 (436 m2) và 381 (538 m2) với giá 325 triệu đồng. Dù chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, Thành cũng biết đất ruộng thuộc diện quy hoạch, không thể chuyển thành đất ở nhưng vẫn rao bán, nhận cọc nhiều người trên cùng 1 thửa đất.
Để bị hại tin lời, Thành hứa hẹn có thể làm sổ đỏ từ đất ruộng thành đất ở, Thành làm giả các giấy tờ với chữ ký, dấu của UBND P.Hòa Khánh (cũ) ký vào thập niên 2000, đưa cho các bị hại ký các thủ tục.
Cũng trong thời gian này, Thành làm cò đất bán được thửa đất 383 tờ bản đồ 19 P.Hòa Khánh Nam của người khác với giá 880 triệu đồng. Không chỉ ăn chênh lệch 200 triệu đồng, Thành còn làm giả giấy tờ lô đất này để lừa bán cho nhiều người khác.
Đối với nhà K129/88 Phạm Như Xương (P.Hòa Khánh Nam), Thành đặt cọc nhưng chủ nhà không bán và đã trả tiền lại cho Thành nhưng Thành vẫn lừa bán cho người khác, chiếm đoạt 415 triệu đồng.
Thành đã đặt Nguyễn Văn Công (36 tuổi, ngụ tổ 64), Đồng Minh Vũ (31 tuổi, ngụ tổ 4), Hồ Văn Đông (66 tuổi, ngụ tổ 35 cùng P.Hòa Khánh Nam) và Tuấn (chưa rõ lai lịch) làm giả 12 bộ hồ sơ với giá 13 - 15 triệu đồng/bộ, như đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sơ đồ khu đất, hợp đồng chuyển nhượng.
Theo HĐXX, Công, Vũ không biết cò đất Nguyễn Công Thành dùng giấy tờ lừa đảo nên bị phạt hành chính, ông Đông đã chết còn Tuấn chưa rõ lai lịch nên cơ quan điều tra tách ra xử lý sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.