Hành trình trên xe đạp của hai phạm nhân nguy hiểm vượt ngục ở Tây Ninh

16/12/2020 12:47 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt được 2 phạm nhân nguy hiểm đã trốn khỏi trại giam Cây Cầy hồi sáng 14.12 là Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận. Lực lượng công an tìm thấy một con dao trên một chiếc xe đạp. Cùng với đó, công an còn tìm thấy trong hành lý của hai phạm nhân còn có radio, áo mưa, kìm, bật lửa, băng keo, chai dầu gió.

Ngày 16.12, hai phạm nhân nguy hiểm bị truy nã gồm Lâm Viết Phú Lộc (chấp hành mức án tù chung thân về tội giết người) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (chấp hành án 27 năm tù về 3 tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người) trốn khỏi trại giam Cây Cầy sáng 14.12 đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.
Theo đó, lúc 7 giờ 20 phút, ngày 16.12, tại khu vực đường Bời Lời, KP.Ninh Nghĩa, P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an Tây Ninh phối hợp Công an H.Dương Minh Châu đã bắt giữ 2 phạm nhân này.

Hai phạm nhân nguy hiểm trốn trại vừa bị bắt giữ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Bước đầu, cả 2 khai nhận, thời điểm đang thi hành án trong trại giam, cả 2 bàn nhau bỏ trốn. Khi cả hai đang đi tới khu vực đường Bời Lời, KP.Ninh Nghĩa, P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Trước đó, rạng sáng 14.12, hai phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận đã bỏ trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù tại trại giam Cây Cầy (địa chỉ tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Sáng cùng ngày (14.12), Giám thị Trại giam Cây Cầy đã ra quyết định truy nã hai phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.