Nữ bệnh nhân gãy chân được mổ sau 9 ngày, đã tử vong

18/03/2016 13:51 GMT+7

Sáng ngày 18.3, bệnh nhân Trần Thị Là (49 tuổi, ngụ thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) đã tử vong sau 10 ngày vào điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng do bị gãy xương chân. Việc bà Là tử vong gây bức xúc đối với người nhà, bởi bà Là hoàn toàn khỏe mạnh khi bị gãy xương chân. Và việc chậm trễ trong việc sắp xếp lịch mổ đã khiến bà là tử vong. Vì vậy, họ tụ tập rất đông tại bệnh viện Đà Nẵng để kiến nghị, yêu cầu bệnh viện phải làm rõ nguyên nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.