Rúng động vì vụ án hiếp dâm, bóp cổ bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa

Nguyễn Long
Nguyễn Long
19/04/2021 13:25 GMT+7

Công an tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đã xác định được Phạm Văn Dũng (46 tuổi, quê Hải Phòng, thường trú tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa) là nghi can hiếp dâm, bóp cổ bé gái 5 tuổi tử vong.

Ngày 19.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ nghi can hiếp dâm, bóp cổ bé gái 5 tuổi ở P.Long Tâm, TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đến tử vong.

Nghi can được xác định là Phạm Văn Dũng (46 tuổi, quê Hải Phòng), hiện đang sinh sống gần nhà nạn nhân.

Phạm Văn Dũng (46 tuổi, quê Hải Phòng), hiện đang sinh sống gần nhà nạn nhân

Nguyễn Long

Như Thanh Niên thông tin, tối 17.4, bé gái P.N.Q.N. (5 tuổi, ngụ P.Long Tâm, TP.Bà Rịa) chơi cùng một cháu trai gần nhà. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, gia đình gọi N. về ngủ nhưng không thấy cháu vô nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm.

Đến 23 giờ cùng ngày, người thân phát hiện cháu N. đang nằm ở một khu đất trống cách nhà 300 m, trong tình trạng không mặc quần áo, miệng sùi bọt mép. Gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng cháu N. đã tử vong trước đó.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cháu N. bị xâm hại tình dục và bị bóp cổ dẫn đến tử vong. Vụ án bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, bóp cổ đến chết vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.