Thi tốt nghiệp THPT 2021: trao cái ôm, phụ huynh muốn con có cảm xúc trước giờ thi văn

Lê Nam
Lê Nam
07/07/2021 08:34 GMT+7

Sáng 7.7.2021, hàng chục ngàn thí sinh tại TP.HCM bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phụ huynh đã có những cách đặc biệt để động viên tinh thần con trước khi vào phòng thi môn ngữ văn.

6 giờ sáng ngày 7.7.2021, hai đầu đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM chỗ giao với Nguyễn Hữu Cảnh và giao với Lê Duẩn được lực lượng chức năng lập chốt chặn, các phương tiện không được lưu thông để thí sinh bước vào điểm thi.
Với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có hai điểm thi là Trường THCS Võ Trường Toản và Trường THPT Trưng Vương. Vì thế, công tác an ninh được kiểm soát chặt chẽ.

Phụ huynh trang bị kính chống giọt bắn cho con trước khi bước vào phong thi sáng 7.7.2021

Lê Nam

Sáng 7.7, thí sinh sẽ thi môn ngữ văn với thời gian 120 phút. Chiều thí sinh thi toán với thời gian 90 phút.

Con trai hôn ba trước giờ vào phòng thi sáng 7.7.2021

Lê Nam

Đây là 2 trong 5 môn thi của kỳ thi này. Trong đó mỗi thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT sẽ phải thi bắt buộc 4 môn thi trong đó chọn 1 trong 2 môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Duy nhất, môn thi ngữ văn thi bằng hình thức tự luận, các môn còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được nhận định là kỳ thi đặc biệt trong lịch sử thi quốc gia khi dịch Covid-19 lan rộng, một số địa phương trở thành điểm nóng của dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.