Thuỷ thủ Mỹ buồn vì không gặp được trẻ nhiễm chất độc da cam do dịch Covid-19

07/03/2020 16:22 GMT+7

Sau khi tham quan hệ thống phòng học, phòng làm việc của trung tâm, hơn 20 thủy thủ chia 2 nhóm để tăng gia sản xuất, sửa chữa cơ sở vật chất, đồng thời vẽ tranh bích họa kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ và Việt Nam. Theo kế hoạch, các thuỷ thủ sẽ giao lưu, làm nghề thủ công cùng các trẻ em nhiễm chất độc da cam, tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến các trẻ em bất hạnh tại trung tâm phải nghỉ học để tránh dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.