Tìm người mất tích sau vụ chìm tàu ở “ngã ba tử thần” trên hồ Đại Ninh

24/05/2021 16:26 GMT+7

Sau 3 ngày tìm kiếm, đến trưa 24.5.2021, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa tìm thấy anh Phạm Văn Tứ (34 tuổi). Anh Tứ bị mất tích sau vụ tàu hút cát bị chìm trên hồ thủy điện Đại Ninh.

Ngày 24.5, ông Vũ Văn Thưởng, Phó Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN), Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vẫn chưa tìm thấy anh Phạm Văn Tứ (34 tuổi, ngụ xã Ninh Gia, H.Đức Trọng, Lâm Đồng), là nạn nhân bị mất tích sau vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh.

Lực lượng chức năng đưa xuồng đến hồ thủy điện Đại Ninh tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu 

ẢNH: LÂM VIÊN

Tăng cường thêm ca nô tìm kiếm anh Phạm Văn Tứ mất tích sau vụ chìm tàu hút cát

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Thưởng, vụ tai nạn xảy ra ngày 21.5, khi nhóm 4 người điều khiển tàu sắt (loại 30 tấn, rộng 6m, dài hơn 25 m dùng để khai thác cát) di chuyển trên lòng hồ thủy điện Đại Ninh thì gặp mưa to, gió lớn.
Lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí chiếc tàu hút cát bị chìm trên hồ thủy điện Đại Ninh. Đây là vị trí người dân quen gọi là “ngã 3 tử thần”, nơi giao nhau giữa 3 nhánh hồ. Vị trí này cách đây 5 năm (ngày 25.6.2016) xảy ra vụ chìm xuồng làm 3 người đi mua sầu riêng tử vong  mà Thanh Niên đã phản ánh.

Lực lượng chức năng dựng lều tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu trên hồ Đại Ninh

ẢNH: GIA BÌNH

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, khoảng 12 giờ ngày 21.5, anh Phạm Văn Tứ cùng chị P.T.L (34 tuổi), anh N.V.L (34 tuổi, cùng ngụ thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, H.Đức Trọng) và anh T.V.H (31 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển chiếc tàu trên để tận thu và vận chuyển cát.
Đến khoảng 15 giờ (21.5), trời mưa lớn, gió mạnh nên nhóm người này điều khiển tàu về bãi tập kết, đến khu vực "ngã 3 tử thần" thì gặp nạn. Lúc này anh H. và chị L. mặc áo phao, anh L. ôm can nhựa rời tàu, còn anh Tứ tự bơi. 

Tìm kiếm người mất tích ở hồ thủy điện Đại Ninh

ẢNH: LÂM VIÊN

Sau khi tàu chìm, anh Tứ mất tích. Chiều tối cùng ngày, 3 người gồm chị L., anh H. và anh L. được một chiếc thuyền đánh bắt tôm cá trên lòng hồ Đại Ninh cứu vớt vào bờ an toàn.
“Hiện nay vị trí chìm tàu có độ sâu khoảng 40 mét, nước lạnh, dưới lòng hồ có nhiều cây cối. Tàu chìm cách bờ gần nhất khoảng 600m, nhưng cách bãi ca nô có thể hạ thủy khoảng 2 km. Do đó việc tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn”, ông Thưởng cho biết thêm.

Chiến sĩ cứu hộ ăn vội trên xuồng để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích

ẢNH: LÂM VIÊN

Suốt 3 ngày qua, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN cử 14 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tìm kiếm anh Tứ nhưng chưa có kết quả. Ngoài lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN còn có lực lượng quân đội; công an, dân quân H. Đức Trọng dựng lều cắm chốt  tìm kiếm nan nhân vụ chìm tàu.
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chìm tàu hút cát trên hồ Đại Ninh và nỗ lực tìm kiếm người xấu số đang mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.