Tìm thấy 4 thi thể trong vụ 22 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 mất tích

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
18/10/2020 11:45 GMT+7

Một lượng lớn bùn đất đã được lực lượng chức năng đào bới để tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 mất tích trong vụ sạt lở xảy ra vào sáng sớm 18.10.2020 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể.

Những hình ảnh sáng 18.10:  Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ trong vụ sạt lở đất ở Hướng Hóa, Quảng Trị.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ trong vụ sạt lở đất

Ảnh: CTV

Đến gần trưa nay, lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ trong vụ sạt lở đất:

Ảnh: CTV

Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được các lực lượng chức năng phối hợp khẩn trương

Ảnh: CTV

Đến 7 giờ ngày 18.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết sạt lở đất đổ xuống khu nhà Tham mưu của sư đoàn 337, số người nghi mất tích là 22 người, trong đó có 4 sĩ quan (1 thượng tá, 3 trợ lý), 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 hạ sĩ quan binh sĩ. Số quân nhân chuyên nghiệp chủ yếu là lực lượng hậu cần, kỹ thuật.

Hình ảnh trực tiếp từ hiện trường vụ sạt lở ở khu vực đóng quân sư đoàn 337

Ảnh: Lê Đức Anh Tiếu

Hiện trường sạt lở đất khiến 22 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 nghi bị đất vùi

Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tăng cường phân đội chó nghiệp vụ của Cụm 4, trường trung cấp 24 BP (đóng quân tại xã A Ngo, Đăk Rông, Quảng Trị) lên Hướng Phùng, Hướng Hoá tăng cường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 377 bị nghi mất tích do sạt lở, Phân đội gồm 3 chó nghiệp vụ và 6 cán bộ, huấn luyện viên

Hiện trường sạt lở đất tại khu vực doanh trại đóng quân của sư đoàn 337

Ảnh: Nguyễn Phúc

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị tiếp cận hiện trường

Ảnh: CTV

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn 337 bị đất vùi ở Quảng Trị

Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã tăng cường 140 cán bộ chiến sĩ, 3 chó nghiệp vụ và 5 phương tiện lên hiện trường, thực hiện tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị tiếp cận hiện trường

Ảnh: CTV

Tắc đường, đoàn cứu hộ phải đi bộ vào hiện trường, còn cách khoảng 3 km

Ảnh: Nguyễn Phúc

Đến 7 giờ 45 phút ngày 18.10,  đoàn công tác cứu nạn của tỉnh Quảng Trị đang mắc kẹt tại điểm sạt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hướng Phùng (Huyện Hướng Hóa). Vị trí sạt lở này cách vị trí bộ đội 337 gặp nạn chỉ 2 km nữa.

Hiện trường sạt lở đất tại khu vực doanh trại đóng quân của sư đoàn 337

Ảnh: Nguyễn Phúc

Trước đó, lúc 4 giờ ngày 18.10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, xác nhận với PV Thanh Niên về thông tin xảy ra 1 vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị.
Theo ông Đồng, thông tin ban đầu rất ít ỏi, chỉ biết xảy ra ở địa bàn đóng quân của Sư đoàn 337. Khi sạt lở xảy ra, có hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi.
“Đến rạng sáng nay do mưa lớn, địa bàn nguy hiểm, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường để xác minh các thông tin chính xác tới đâu”, ông Đồng nói.

Cuộc họp khẩn lúc 2 giờ sáng tại UBND tỉnh Quảng Trị

ẢNH: THANH LỘC

Ngay lúc 2 giờ sáng ngày 18.10, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Tại đây, tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban chỉ huy tiền phương tại H.Hướng Hóa do ông Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn, cùng ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh và 1 số sở, ngành lên ngay H.Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia. Ngoài ra tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ...

Ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dẫn đầu đoàn công tác (bìa trái) có mặt tại hiện trường

Ảnh: Nguyễn Phúc

Lực lượng quân đội đang di chuyển về khu vực xảy ra sạt lở

Ảnh: Nguyễn Phúc

Theo ông Trần Hữu Hùng, giám đốc Sở GT-VT tỉnh Quảng Trị, đường vào hiện trường vụ sạt lở từ TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa) đi vào Sư đoàn 337 bị tắc cục bộ ở km số 5 và km 15. Lực lượng chức năng đang tiến hành giải tỏa.

Lực lượng chức năng đang điều động phương tiện tiến hành giải tỏa, thông đường vào khu vực sạt lở

Ảnh: Nguyễn Phúc

Cũng tại H.Hướng Hóa, như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 17.10 cũng xảy ra vụ sạt lở đất chôn vùi một căn nhà dân có 6 người, mới tìm thấy 2 thi thể

Quốc lộ 9 tê liệt vì sạt lở, hàng ngàn m3 đất đá đổ xuống đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.