Cảnh sát Philippines bắt taxi giúp phóng viên báo Thanh Niên tác nghiệp SEA Games 30

Những ngày diễn ra SEA Games 30, tình hình giao thông được dự đoán sẽ tệ hơn, khi có nhiều xe của các đoàn thể thao di chuyển từ các khách sạn đến nơi diễn ra thi đấu. Lực lượng chức năng Philippines không chỉ điều tiết giao thông mà còn giúp đỡ các phóng viên… bắt taxi.

Khu đô thị Manila, Philippines, khu vực trung tâm của nước chủ nhà SEA Games 30, bị xem là thành phố kẹt xe nhất châu Á phát triển, theo báo cáo của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Theo ứng dụng giao thông Waze, mất khoảng 4,9 phút để xe máy đi 1km ở thủ đô Manila. Một trong những lí do là Metro Manila không đủ phương tiện giao thông công cộng.
Tại Metro Manila,  xe ô tô, xe máy hay jeepneys là phương tiện giao thông chủ yếu cho 12 triệu người dân ở đây.
Những ngày diễn ra SEA Games 30, tình hình giao thông được dự đoán sẽ tệ hơn, khi có nhiều xe của các đoàn thể thao di chuyển từ các khách sạn đến nơi diễn ra thi đấu.
Lực lượng chức năng Philippines không chỉ điều tiết giao thông mà còn giúp đỡ các phóng viên… bắt taxi trong kì SEA Games 30. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.