Có chân sút V-League, HAGL như 'hổ mọc thêm cánh', đủ sức vô địch VCK U.19

18/06/2020 17:37 GMT+7

Với thành phần nòng cốt và các cầu thủ giành ngôi á quân U.19 quốc gia 2019 cùng với Vũ Minh Hiếu, HLV của HAGL 1 đặt mục tiêu vô địch trong năm 2020.

Trong 8 cái tên có mặt ở VCK U.19 quốc gia 2020 (diễn ra từ ngày 19.6 đến 28.6 tại trung tâm đào tạo trẻ PVF) không khó nhận ra HAGL 1 dưới sự dẫn dắt của HLV Guilliame Graechen chính là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.
Ở VCK U.19 quốc gia 2019 trên sân nhà Pleiku, U.19 HAGL đã thất bại trong trận đấu cuối cùng trước U.19 Hà Nội. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi đương kim vô địch Hà Nội bị loại ngay từ vòng bảng. Chính vì vậy, HAGL với lực lượng nòng cốt là những Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Du Học, Nhĩ Khang, Nhật Minh cũng đặt mục tiêu cao hơn ở giải đấu năm 2019. Những cầu thủ vừa được kể tên cũng đã góp mặt ở giải U.19 năm ngoái và qua 1 năm thì các cầu thủ này cũng đã trưởng thành hơn.
Qua đó, có thể nói, HAGL 1 là đội bóng giàu kinh nghiệm ở VCK U.19 2020 lần này. Ngoài ra, đội bóng của HLV Guilliame Graechen còn có sự bổ sung chất lượng trên hàng tấn công với sự góp mặt của Vũ Minh Hiếu - cầu thủ đang khoác áo đội 1 HAGL thi đấu ở V-League.
HLV Graechen cho biết: "Đội HAGL đã có sự chuẩn bị tốt cho VCK U.19 lần này. Đương nhiên mục tiêu của các đội khi nào cũng là năm nay phải tốt hơn năm trước và HAGL cũng vậy, mục tiêu là chức vô địch. Đa số thì các cầu thủ trụ cột của năm 2019 đều có mặt, sau 1 năm tập luyện thêm thì họ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong thành phần của đội U.19 HAGL có Vũ Minh Hiếu, cầu thủ rất có chất lượng đã được tập luyện với đội 1. Sự bổ sung này là vô cùng cần thiết".
Đội HAGL 1 từng có 6 lần góp mặt ở VCK U.19 quốc gia, giành ngôi á quân năm 2019, hạng ba năm 2014. Ở vòng loại, đội bóng phố núi thi đấu lấn lướt trước các đối thủ và có 22 điểm với 7 trận thắng, 1 trận hòa ghi đến 32 bàn và chỉ để lọt lưới có 2 bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.