Đối thủ của Công Phượng tiến bộ vượt bậc, Klopp quyết đưa về Liverpool

21/12/2019 19:45 GMT+7

Liverpool chính thức có được chữ ký của cầu thủ Takumi Minamino từ CLB Red Bull Salzburg.

Ngôi sao người Nhật Bản đã hoàn tất quá trình chuyển nhượng đến Liverpool với giá 7,25 triệu bảng và sẽ chuyển đến sân Anfield vào tháng 1, ngày thị trường chuyển nhượng mở cửa.
Takumi Minamino năm nay 24 tuổi và là một tài năng của bóng đá Nhật Bản. Anh gia nhập đội trẻ Cerezo Osaka từ năm 12 tuổi và lên đội 1 khi chỉ mới 17 tuổi. Đến năm 20 tuổi, Takumi Minamino được CLB Red Bull Salzburg chào đón với mức giá 800.000 ngàn bảng Anh.
Trong 5 mùa giải khoác áo Red Bull Salzburg, anh đã ghi được 64 bàn thắng cùng 44 đường kiến tạo, qua đó góp công lớn vào 5 chức vô địch quốc gia Áo và 4 cúp quốc gia Áo. Ở mùa giải 2019-2020, tiền vệ người Nhật Bản đã có 22 lần ra sân và ghi 9 bàn thắng. Trong đó có cú sút làm tung lưới Liverpool tại Champions League khiến HLV Jurgen Klopp phải trầm trồ thán phục.
Có một điều rất thú vị là Takumi Minamino từng 4 lần đối đầu với Công Phượng ở các giải đấu từ cấp đội trẻ đến đội tuyển quốc gia. Tất cả các trận đấu này, đội bóng của Công Phượng đều nhận thất bại. Đó là 2 lần thua ở cấp độ U.19 với tỷ số 0-7 và 1-3 vào năm 2014. Một lần thất bại ở vòng loại U.23 châu Á với tỷ số 0-3 vào năm 2015. Và mới đây nhất là trận thua trước đội tuyển Nhật Bản tại VCK Asian Cup 2019 với tỷ số 0-1.
Trở lại với Takumi Minamino. Anh là cầu thủ có lối chơi xông xáo, sở hữu tốc độ tuyệt vời cùng với đó là khả năng dứt điểm từ cả 2 chân. Những yếu tố đó rất phù hợp với lối chơi của Liverpool ở thời điểm hiện tại khi The Kop cũng đang sở hữu những cầu thủ chạy cánh xuất sắc như Mane và Salah.
Bên cạnh đó, HLV Jurgen Klopp cũng rất "mát tay" với các cầu thủ châu Á. Trong quá khứ là Shinji Kagawa tại Dortmund và bây giờ có thể là Takumi Minamino.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.