Hủy World Cup U.20, quá tiếc cho thế hệ tài năng của U.19 Việt Nam

26/12/2020 20:06 GMT+7

Với việc World Cup U.20 2021 bị dời sang năm 2023, lứa cầu thủ sinh năm 2001-2002 sẽ không còn cơ hội thi đấu đỉnh cao trong màu áo U.19 Việt Nam.

Vì những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định dời World Cup U.20 từ năm 2021 sang năm 2023. Tuy nhiên, Indonesia vẫn giữ tư cách là nước chủ nhà, đăng cai World Cup U.20 vào năm 2023.
Chính HLV Troussier cũng cho biết ông rất thất vọng khi World Cup U.20 phải dời sang năm 2023. Điều này khiến cho công sức chuẩn bị của vị HLV người Pháp trong khoảng 1 năm trở lại đây trở thành vô nghĩa. U.19 Việt Nam với nhiều cái tên nổi bật như thủ môn Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Bùi Long Nhật (Hà Nội), Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô (PVF), Nguyễn Thanh Khôi, Phan Du Học (HAGL), Hà Văn Phương, Trần Quang Thịnh (CAND), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA) sẽ không còn cơ hội thi đấu đỉnh cao trong lứa tuổi của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.