Messi, Ronaldo cũng chào thua kỷ lục ghi bàn 'khủng' của Honda, Cahill, Villa

12/05/2020 18:21 GMT+7

Keisuke Honda , Tim Cahill và David Villa là những cầu thủ dường như đã ghi bàn ở mọi nơi trên thế giới (trừ Nam cực không thể thi đấu).

Nhiều người cho rằng Keisuke Honda là cầu thủ duy nhất đã từng ghi bàn ở cả 6 lục địa trên khắp thế giới, nhưng sự thật không phải như vậy. Ngoài tiền vệ người Nhật Bản, còn có cầu thủ khác làm được điều tương tự.
Keisuke Honda đã ghi bàn trên 6 lục địa.
Châu Á: Honda đã ghi 11 bàn cho Nagoya Grampus (Nhật Bản).
Châu Âu: Honda có tổng cộng 53 bàn khi chơi cho VVV Venlo (Hà Lan), CSKA Moskva (Nga) và AC Milan (Ý).
Ở Bắc Mỹ, Honda đã ghi 10 bàn khi khoác áo Pachuca (Mexico).
Tại châu Úc, Honda có 7 bàn trong màu áo Melbourne.
Châu Phi: Ở kỳ World Cup 2010, Honda đã ghi 2 bàn cho đội tuyển Nhật Bản.
Nam Mỹ: Honda ký hợp đồng với Botafogo (Brazil) vào đầu năm 2020. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, Honda đã ra mắt và ghi bàn đầu tiên cho CLB này trong trận hòa 1-1 với Bangu.
Ngoài Keisuke Honda, còn có danh thủ khác làm được điều này, đó là Tim Cahill.
Châu Âu: Tiền đạo người Úc nổi lên từ CLB Millwall (hạng nhất Anh) và ghi rất nhiều bàn thắng trong màu áo Everton.
Bắc Mỹ: Khi khoác áo New York Red Bulls, Cahill đã có 14 pha lập công ở giải nhà nghề Mỹ.
Châu Á: cựu tiền đạo 41 tuổi có tổng cộng 15 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc khi khoác áo Thân Hoa Thượng Hải và Hàng Châu Lục Thành.
Ở châu Úc, Cahill bỏ túi 11 bàn thắng khi chơi cho Melbourne.
Châu Phi: Cahill đã ghi 1 bàn trong trận Úc gặp Serbia ở World Cup 2010 tại Nam Phi.
Nam Mỹ: Cahill có 2 bàn, trong trận Úc gặp Chile và Hà Lan (mỗi trận 1 bàn) ở World Cup 2014 tại Brazil.
Trên thế giới chỉ có 2 cầu thủ ghi bàn trên 6 lục địa là Keisuke Honda và Tim Cahill, có đúng không nhỉ?
Vậy còn David Villa thì sao? Villa là tiền đạo xuất sắc của bóng đá Tây Ban Nha. Anh có hơn 100 bàn thắng ở châu Âu khi thi đấu trong màu áo Valencia, Barcelona và Atletico Madrid. Hơn 70 bàn ở Bắc Mỹ khi thi đấu cho New York City tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). 2 bàn ở châu Úc cho Melbourne. 13 bàn ở châu Á khi khoác áo cho Vissel Kobe (Nhật Bản). Và 5 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2010 diễn ra ở Nam Phi.
Vậy, David Villa chỉ còn thiếu mỗi Nam Mỹ? Thực ra, cựu tiền đạo sinh năm 1981 đã từng tham dự Confederations Cup 2013 tại Brazil. Ở giải đấu đó, Tây Ban Nha giành ngôi á quân và David Villa đã ghi 3 bàn thắng.
Tóm lại, có đến 3 cầu thủ ghi bàn trên 6 lục địa là Honda, Cahill và Villa! Tất nhiên ở lục địa còn lại là Nam Cực thì không phải là nơi phù hợp để tổ chức các trận bóng đá chuyên nghiệp, nên nếu có tính về kỉ lục ghi bàn thì chỉ dừng ở con số 6 lục địa mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.