Những “mũi tên vàng” giúp Lộc Thị Đào lập hat-trick vàng bắn cung ở SEA Games 30

09/12/2019 00:32 GMT+7

Vận động viên Lộc Thị Đào đã lập hat-trick huy chương vàng ở bộ môn bắn cung trong ngày thi đấu 8.12 khi liên tục giành chiến thắng tại SEA Games 30.

Vận động viên Lộc Thị Đào đã lập hat-trick huy chương vàng ở bộ môn bắn cung trong ngày thi đấu 8.12 của SEA Games 30 khi liên tục giành chiến thắng ở cả 3 nội dung: đồng đội nữ cung 1 dây, đôi nam nữ cung 1 dây và cá nhân cung 1 dây. 

Ở trận chung kết nội dung cá nhân cung 1 dây, VĐV Lộc Thị Đào đã vượt qua đối thủ người Myanmar với tỉ số 6-4. Cuộc đối đầu diễn ra kịch tính, có thời điểm Lộc Thị Đào dẫn đối thủ đến 4-0 nhưng sau đó bị san bằng tỉ số 4-4, buộc 2 VĐV phải giải quyết thắng thua bằng loạt bắn "mũi tên vàng". 

Cung thủ kì cựu được xem là “chị cả” của đội tuyển bắn cung Việt Nam khi có hơn 10 năm gắn bó với môn thể thao này.
Cô là người dân tộc Tày, quê ở Bắc Giang, vì thế để theo đuổi đam mê, vận động viên 26 tuổi phải xa gia đình từ nhỏ. Cô đã bật khóc khi chia sẻ muốn dành tặng huy chương vàng SEA Games 30 cho mẹ mình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.