Novak Djokovic bị loại khỏi giải Mỹ mở rộng vì đánh bóng trúng trọng tài

07/09/2020 14:16 GMT+7

Nhà vô địch tennis thế giới Novak Djokovic bị loại khỏi vòng thứ 4 của giải Mỹ mở rộng hôm 6.9 vì đánh bóng trúng một nữ trọng tài trong ván đấu đầu tiên với vận động viên người Tây Ban Nha Pablo Carreno Busta.

Sự cố xảy ra khi Novak Djokovic đang bị dẫn trước 5 - 6. Vận động viên này đánh bỏ bóng ra khỏi sân, bóng đi trúng vào vai một nữ trọng tài ngoài đường biên.
Djokovic ngay lập tức xin lỗi và chạy lại hỏi thăm trọng tài này khi bà ngã quỵ xuống sân.

Djokovic chạy lại hỏi thăm trọng tài sau khi bóng vô tình bị đánh trúng vai bà.

Reuters

Djokovic khẳng định anh không cố tình đánh bóng trúng trọng tài. Tuy nhiên, theo luật tennis, số phận của vận động viên này đã được quyết định. Djokovic bị loại khỏi cuộc đua vì “vi phạm chuẩn mực hành vi” của giải đấu.
Quy định ghi rõ: “Trong mọi hoàn cảnh, vận động viên không được lạm dụng thể chất bất cứ ai trong số quan chức, đối thủ, khán giả hoặc mọi người trong khuôn viên địa điểm thi đấu”. Phát ngôn viên giải Mỹ mở rộng cho biết sức khỏe của trọng tài biên đã ổn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.