Phóng viên thể thao Việt Nam hạnh phúc nhất nếu so với đồng nghiệp toàn cầu

24/05/2020 20:23 GMT+7

Trong khi cả thế giới bóng đá hoạt động im ắng vì khán đài trống hoặc thậm chí là vẫn chưa thi đấu trở lại, nhiều trang báo nước ngoài đã rất ấn tượng với bóng đá Việt Nam.

Tất cả các sự kiện bóng đá tại Việt Nam buộc phải tạm hoãn trong vòng hơn 2 tháng, cho đến ngày 23.5, trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB HAGL đánh dấu sự trở lại tuyệt vời với cổ động viên. Điều này đồng nghĩa với việc các phóng viên, bình luận viên thể thao trong nước chính thức được quay trở lại với công việc, với niềm đam mê của mình.
Sau một thời gian dài phải tạm rời ra sân cỏ, trong ngày trở lại các phóng viên hẳn nhiên là rất hào hứng, phấn khởi với công việc. Vì xem ra, so với đồng nghiệp trên khắp thế giới, phóng viên Việt Nam hạnh phúc hơn rất nhiều. Lúc này chúng ta mới hiểu hơn về câu nói: "Bóng đá không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ!"
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.