Schurrle giải nghệ sớm, Gotze sa sút - kết cục buồn của người hùng World Cup 2014

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
18/07/2020 22:31 GMT+7

Mario Gotze hiện là cầu thủ tự do. Trong khi Andre Schurrle bị đem cho mượn từ Fulham mượn tới Spartak Moscow, anh chán nản và quyết định giải nghệ ở tuổi 29.

Tuyển thủ Đức, tiền vệ Andre Schurrle vừa đột ngột tuyên bố giải nghệ ở tuổi 29, chỉ 6 năm sau thời điểm đăng quang World Cup 2014 ở Brazil, trong trận chung kết thắng Argentina 1-0.
Bàn thắng duy nhất của tuyển Đức vào lưới Argentina trong trận chung kết World Cup 2014 do Mario Gotze ghi phút 113, và Andre Schurrle là người kiến tạo. Thế nhưng từ đó, cả 2 ngôi sao này như bị định mệnh ám ảnh, đều sa sút không phanh cho đến nay dù chưa bước qua tuổi 30.
Cả Mario Gotze và Andre Schurrle hiện đều thuộc quyền sở hữu của CLB Borussia Dortmund. Tuy nhiên, ở mùa bóng vừa qua, Mario Gotze chỉ thi đấu có 21 trận và ghi vỏn vẹn 3 bàn, sau mùa 2019-2020 này anh chính thức nói lời chia tay Borussia Dortmund và hiện là cầu thủ tự do.
Trong khi Andre Schurrle được cho Fulham mượn mùa trước, và mùa này tiếp tục đến Nga thi đấu cũng theo diện cho mượn ở CLB Spartak Moscow.
Ngoài chức vô địch World Cup 2014, Andre Schurrle cũng từng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea mùa 2014-2015. Sau khi Andre Schurrle giải nghệ sớm ở tuổi 29, báo chí Đức cũng dự đoán có thể người hùng còn lại là tiền vệ Mario Gotze cũng rất dễ sẽ kết thúc sự nghiệp dù mới ở độ tuổi 28 khi hiện nay vẫn chưa có CLB mới nào để cập bến.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.