SEA Games quan trọng nhưng Việt Nam đang hướng tới đấu trường Olympic

23/11/2019 12:56 GMT+7

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 SEA Games 30, đồng thời đầu tư cho các môn thể thao cơ bản để hướng đến đấu trường Olympic.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games với mục tiêu 65 HCV và lọt vào tốp 3 SEA Games.
Tại Philippines, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu huy chương ở các nội dung điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ,... Đây cũng là những môn thể thao có cơ hội vươn đến đấu trường Olympic. Không chỉ dừng lại mục tiêu giành huy chương ở SEA Games, các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu để có thành tích tốt nhất, tích lũy dần cho Olympic 2020 ở Nhật Bản.
Nói về điểm bất lợi của SEA Games, ông Nguyễn Nam Nhâm, thành viên đoàn thể thao cho biết:" Điều khó khăn chính là các môn thi đấu tại SEA Games phải phụ thuộc và chủ nhà. Vì các nước chủ nhà sẽ cố để cạnh tranh huy chương. Nhưng thể thao Việt Nam đang đặt mục tiêu vì Olympic nên các vận động viên phải cố gắng, nhất là các môn có thể cạnh tranh suất tham dự Olympic".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.