Tài năng Việt kiều đi bóng qua 3 cầu thủ, ghi bàn tuyệt đẹp tại Mỹ

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
07/10/2019 14:07 GMT+7

Chelsea Lê sinh năm 2001, cô mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Mỹ. Trong màu áo CLB Gonzaga Prep, Chelsea có một bàn thắng tuyệt đẹp, hôm 5.10. Trận đấu trong hệ thống giải cấp trường trung học của Mỹ, mang tên Greater Spokane League.

Tháng 8.2019, Chelsea và em gái Kyah (sinh năm 2003) cùng gia đình đã về Việt Nam, hai cô gái trẻ được VFF tạo điều kiện tập luyện 2 buổi cùng đội tuyển U.19 Việt Nam.
HLV Ijiri Akira đã đánh giá rất cao tài năng của Chelsea và em gái Kyah.

Chelsea Lê (áo trắng) trao đổi với HLV Ijiri Akira

Lê Minh

Theo ông Lê Lâm, bố của Chelsea, ông vẫn chờ đợi lời mời từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc tạo điều kiện cho Chelsea và Kyah khoác áo các đội tuyển trẻ và hướng đến mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup bóng đá nữ 2023.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.