Tuyển thủ Việt Nam là 'điểm yếu' khiến HLV Vũ Hồng Việt 'bay ghế'

30/06/2020 18:38 GMT+7

Việc HLV Vũ Hồng Việt phải từ chức không đến từ lý do yếu kém về mặt chuyên môn mà vì các trụ cột đánh mất phong độ sau chấn thương trong khi đội hình lại không có chiều sâu.

Sau trận thua thảm hại 0-3 của Quảng Nam trước Viettel ngay trên sân nhà Tam Kỳ, HLV Vũ Hồng Việt chủ động xin từ chức và được ban lãnh đạo đội bóng chấp thuận. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của Quảng Nam ở đấu trường V-League. Ngay sau đó, ban lãnh đạo đội bóng xứ Quảng đã nhanh chóng bổ nhiệm HLV Đào Thanh Hùng thay thế Vũ Hồng Việt.
Thực ra, dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt, CLB Quảng Nam chơi không hề tệ. Nguyên nhân cốt lõi cho chuỗi trận bết bát không phải do yếu kém về chiến thuật của HLV mà là vì đội bóng không đủ chiều sâu đội hình. Kể từ đầu mùa giải 2020, HLV Vũ Hồng Việt đã gặp nhiều khó khăn về mặt nhân sự khi nhiều trụ cột trong đội hình dính chấn thương như chân sút ngoại Rodrigo, hai tuyển thủ Việt Nam là tiền đạo Hà Minh Tuấn, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng.
Những cái tên kể trên đều là những cầu thủ chủ chốt trong lối chơi của Quảng Nam ở những mùa giải gần đây. Khi V-League trở lại sau quãng nghỉ dài do dịch Covid-19, Rodrigo vẫn nằm chưa hết đau, còn Minh Tuấn và Huy Hùng dù đã trở lại nhưng vẫn chưa đạt phong độ cao nhất. Hà Minh Tuấn mất cảm giác ghi bàn, hiệu quả thấp trong khâu dứt điểm và đến bây giờ vẫn "tịt ngòi".
Trong khi đó, ở tuyến giữa Huy Hùng không còn chắc chắn và thanh thoát trong lối chơi, thiếu hẳn những đường chuyền nhạy cảm như trước.
Thậm chí, khi hàng công thiếu người, Quảng Nam đã phải mượn ngoại binh Ibou Kebe - người thừa của Hà Nội. Dù năng lực không được đánh giá cao so với mặt bằng trình độ ở đội bóng thủ đô nhưng khi thi đấu cho đội bóng xứ Quảng, tân binh người Pháp vẫn là điểm sáng nhất trong đội hình. Anh chơi năng nổ trên hàng công và đóng góp rất nhiều về mặt chuyên môn và nó được cụ thể bằng 3 bàn thắng sau 7 vòng đấu.
Khi hàng công thi đấu bế tắc, một hệ quả thường thấy sẽ là hàng thủ dễ mắc sai lầm. Các cầu thủ phòng ngự của Quảng Nam thực sự đang trải qua giai đoạn thi đấu cực kỳ tệ hại. Trong đó, thủ môn của đội tuyển quốc gia Phạm Văn Cường là chốt chặn sau cùng của hàng thủ nhưng lại thường xuyên mắc sai lầm. Gần nhất, ở trận gặp SHB Đà Nẵng, anh mắc sai lầm sơ đẳng dẫn đến bàn thua đầu tiên của Quảng Nam. Trận đấu này, thủ môn Văn Cường phải vào lưới nhặt bóng đến 6 lần. Quảng Nam là đội để thủng lưới nhiều nhất sau 7 vòng đấu với con số bàn thua lên đến 19.
HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: " Đội chúng tôi tiếp cận trận đấu rất là tốt, tinh thần cầu thủ rất là tốt và cả cách chơi. Chúng tôi có rất là nhiều cơ hội, tạo ra rất là nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa được thành bàn thắng. Và hàng thủ của chúng tôi lại mắc sai lầm, thiếu tập trung mà cái này đã xảy ra từ rất nhiều trận và tôi vẫn chưa khắc phục được".
HLV Vũ Hồng Việt đến với Quảng Nam để thay thế cho HLV Hoàng Văn Phúc ở giữa mùa giải 2019 khi đội bóng xứ Quảng rơi vào khủng hoảng. Dưới sự dẫn dắt của HLV sinh năm 1979, Quảng Nam đã trụ hạng thành công và thậm chí còn giành ngôi á quân Cúp Quốc gia trong mùa trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.