Vì Covid-19, đội tuyển Việt Nam sẽ đá 'không kịp thở' vào cuối năm

17/03/2020 18:56 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc vào 3 tháng cuối năm ở 2 đấu trường là vòng loại World Cup 2022 và VCK AFF Cup 2020.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã vừa thông báo đến các LĐBĐ thành viên về lịch thi đấu của AFF Cup 2020. Theo đó, giải đấu bóng đá hàng đầu khu vực sẽ diễn ra vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12.2020. Lào và Đông Timor là 2 đội sẽ đá vòng sơ loại để tranh suất dự VCK AFF Cup. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam với tư cách là đương kim vô địch giải đấu sẽ tham gia VCK vào tháng 12.
Như vậy, nếu tính cả các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 và VCK AFF Cup 2020, lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong dịp cuối năm sẽ rất nặng. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận ở vòng loại World Cup, và từ 4 trận (nếu không vượt qua vòng bảng) đến 8 trận (nếu vào chung kết) ở AFF Cup.
Như vậy, trong 3 tháng cuối năm 2020, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ chơi tối đa 11 trận đấu.
13.10.2020: Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil của Malaysia.
12.11.2020: Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân Mỹ Đình.
17.11.2020: Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 với UAE.
23.11-31.12: Đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu chinh chiến tại VCK AFF Cup 2020.
Và đương nhiên, mục tiêu của được đề ra là lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.
Hiện tại, HLV Park Hang-seo cũng đã nắm được thông tin đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu 2 giải liền kề nhau. Và nhiệm vụ của vị HLV người Hàn Quốc là chuẩn bị thật tốt về mặt nhân sự cũng như tinh thần để tiếp tục mang đến những thành công cho bóng đá Việt Nam trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.