Dự báo đến tháng 11 sẽ có hơn 230.000 ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ

31/07/2020 09:39 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 31.7.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 17,222 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 671.042 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 10 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tại Mỹ, quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19, đến sáng 31.7 đã ghi nhận tổng cộng hơn 4,487 triệu ca nhiễm với ít nhất 151.834 ca tử vong.
So sánh dữ liệu Covid-19 của Mỹ thời điểm cách đây 2 tuần so với 2 tuần gần đây nhất, số ca nhiễm Covid-19 có xu hướng tăng tại 37 tiểu bang, giảm nhẹ so với 44 tiểu bang trước đó. Số ca tử vong vì Covid-19 ở 26 tiểu bang của Mỹ tăng, trước đó con số này là 23 bang.
Đại học Washington vừa công bố mô hình dự đoán đến tháng 11.2020, Mỹ sẽ ghi nhận khoảng 230.822 người tử vong vì Covid-19 nếu tình hình cứ tiếp diễn như hiện tại. Trước đó, hôm 22.7, Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe của đại học này đã đưa ra dự đoán 219.864 cái chết vì Covid-19 ở Mỹ đến tháng 11.2020.
Brazil đến sáng 31.7 đã ghi nhận hơn 2,61 triệu ca nhiễm với ít nhất 91.263 ca tử vong vì Covid-19.Tổng thống Jair Bolsonaro hôm 30.7 cho biết ông đang uống thuốc kháng sinh vì lần nhiễm Covid-19 khiến ông cảm thấy yếu, ông cũng đề cập đến việc có "nấm mốc" trong phổi của mình.
Ông Bolsonaro đã trải qua nhiều tuần cách ly vì nhiễm Covid-19 và mới quay lại làm việc từ đầu tuần này. Vợ của ông, bà Michelle Bolsonaro, đã nhận kết quả dương tính với Covid-19 trong ngày 30.7.
Ấn Độ ghi nhận thêm 52.123 ca Covid-19 mới trong ngày 30.7, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại đây lên hơn 1,582 triệu ca với ít nhất 34.956 ca tử vong.
Đây là lần đầu tiên Ấn Độ ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm mới trong vòng 1 ngày. Phần lớn các ca nhiễm mới này xảy ra tại khu vực nông thôn khi chính phủ Ấn Độ dần nới lỏng các lệnh hạn chế di chuyển và giao thương.
Trong khi đó nhà chức trách thủ đô New Delhi thông báo bắt đầu giai đoạn 3 nới lỏng các lệnh hạn chế tại đây. Theo đó, giờ giới nghiêm sẽ được gỡ bỏ từ ngày 1.8 và các phòng tập thể dục sẽ được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, trường học, rạp phim và quán bar vẫn tiếp tục đóng cửa.
Trong khi đó, Mexico ghi nhận thêm 7.730 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 30.7, nâng tổng số ca Covid-19 tại nước này lên 416.179 ca. Ngoài ra, số ca tử vong vì Covid-19 tại Mexico đến sáng 31.7 là 46.000 ca, tăng 639 ca so với 1 ngày trước đó. Mexico là quốc gia có số ca tử vong vì virus corona chủng mới cao thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Brazil và Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.