Số ca nhiễm mới Covid-19 tại 22 bang ở Mỹ vẫn tăng, Cuba tuyên bố kiểm soát đại dịch Covid-19

09/06/2020 09:26 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 9.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 7,085 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 405.168 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 3,18 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tại Mỹ, nơi có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, đến sáng 9.6, đã ghi nhận hơn 1,956 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 110.932 ca tử vong.
Trong khi nhiều tiểu bang tại Mỹ đã nới lỏng các lệnh hạn chế chống dịch Covid-19 và ngày càng có nhiều người Mỹ ra đường để tiếp xúc xã hội hoặc biểu tình hơn, gần một nửa số tiểu bang Mỹ ghi nhận tỷ lệ mắc Covid-19 gia tăng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tài xế tại bang Florida.

Reuters

Bộ Y tế Brazil xác nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 đến sáng 9.6 tại nước này là 691.758 ca. Hiện đã có 36.455 người thiệt mạng vì Covid-19 tại Brazil.
Dữ liệu về Covid-19 trên website của bộ Y tế Brazil đã bị gỡ bỏ hồi cuối tuần qua, và bộ Y tế Brazil cũng ngưng công bố con số cộng dồn liên quan đến đại dịch Covid-19. Ngày 8.6, bộ Y tế Brazil tuyên bố các thay đổi trên là do nhầm lẫn trong dữ liệu từ 2 bang của nước này. Các con số sau đó đã được sửa đổi.

Người dân Brazil tham gia biểu tình phản đối lệnh phong toả chống dịch Covid-19 ở Sao Paulo.

Reuters

Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 8.6 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.985 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 476.658 ca. Đến sáng 9.6, Nga đã ghi nhận 5.971 ca tử vong vì Covid-19, tăng 112 ca so với một ngày trước đó.
Ngày 8.6, Moscow, tâm dịch Covid-19 tại Nga, nơi ghi nhận khoảng một nửa số ca nhiễm Covid-19 của Nga, đã nới lỏng lệnh hạn chế chống dịch Covid-19 trong vòng 9 tuần qua. Các cửa hàng tại Moscow được phép mở cửa trở lại và cư dân Moscow đã được ra khỏi nhà để đi dạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.