Tình hình Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại nhiều nơi trên thế giới

03/08/2020 10:01 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 3.8.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 17,965 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 687.067 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 10,634 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm chưa rõ nguồn gốc và hệ thống y tế đang chịu áp lực nặng nề, nhiều nước đang áp dụng lại các biện pháp phong tỏa, cách ly theo khu vực nhằm đối phó đại dịch.
Chính quyền bang Victoria (Úc) ngày 2.8 ban bố “tình trạng thảm họa” tại thành phố Melbourne sau khi số ca Covid-19 trong cộng đồng gia tăng, bất kể lệnh phong tỏa được áp dụng từ đầu tháng 7.
Trang News.com.au dẫn lời Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrew thông báo áp dụng thêm các quy định chặt chẽ, sau khi ghi nhận hàng trăm “ca nhiễm bí ẩn”, tức các bệnh nhân Covid-19 không rõ bị lây nhiễm từ nguồn nào. Ông cho hay Victoria hiện có đến 760 ca nhiễm không truy được nguồn lây và dự báo con số này sẽ còn tăng.
Kể từ 18 giờ hôm qua (giờ địa phương), bang Victoria bắt đầu phong tỏa giai đoạn 4, kéo dài đến ngày 13.9. Cụ thể, thành phố Melbourne áp dụng lệnh giới nghiêm từ 20 giờ - 5 giờ, người dân chỉ được ra ngoài tập thể dục dưới 1 giờ (không được di chuyển cách nhà hơn 5 km), cấm tổ chức đám cưới và mỗi hộ gia đình chỉ được phép có một người ra ngoài mua sắm mặt hàng thiết yếu mỗi ngày. Đến sáng 3.8, Úc đã ghi nhận tổng cộng 17.923 ca nhiễm với ít nhất 208 ca tử vong vì Covid-19.
Tại Mỹ, quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19, đến nay đã ghi nhận hơn 4,665 triệu ca nhiễm với ít nhất 154.834 ca tử vong. Tình hình dịch Covid-19 tại các bang ở Mỹ có nhiều biến chuyển cuối tuần qua.
Theo Bộ phận Quản lý Khẩn cấp bang Florida, 15 địa điểm xét nghiệm Covid-19 của bang này sẽ tái mở cửa trong ngày 3.8 sau thời gian phải tạm ngưng hoạt động vì bão Isaias.
Theo thông cáo báo chí từ Sở Y tế bang Pennsylvania, số ca nhiễm Covid-19 là thanh thiếu niên từ 19-24 tuổi tại bang này tăng mạnh. Thông báo này nêu rõ: "Chúng tôi đã cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ y tế về sự thay đổi nhân khẩu học trong các trường hợp nhiễm Covid-19, có nhiều ca nhiễm trong độ tuổi trẻ hơn trong độ tuổi từ 50-64 hoặc từ 65 tuổi trở lên".
Ngoài ra, có ít nhất 14 nghị sĩ tại Mỹ được xác định mắc Covid-19 kể từ khi nước này ghi nhận ca đầu tiên vào ngày 20.1, với ca mới nhất là hạ nghị sĩ Raul Grijalva tại bang Arizona được ông xác nhận vào hôm qua.
Bộ Y tế Brazil thông báo nước này ghi nhận thêm 541 ca tử vong trong ngày 2.8, nâng tổng số các ca tử vong vì Covid-19 tại Brazil lên 94.104 ca.
Khu vực Mỹ Latin và vùng Caribbean đang là tâm dịch Covid-19 của toàn thế giới. Khu vực này đã vượt mức 200.000 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 2.8. Gộp chung, Brazil và Mexico có số ca tử vong cao thứ 2 trên thế giới sau Mỹ, và chiếm khoảng 70% ca tử vong trên toàn cầu.
Brazil là quốc gia có số ca tử vong cao nhất khu vực, chiếm gần 50% số ca tử vong của toàn khu vực. Ngoài ra, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Brazil hiện là hơn 2,733 triệu ca, tăng 25.800 ca nhiễm mới so với một ngày trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.