
Thêm một phát hiện mới thú vị về cà phê
Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những bệnh nhân bị HIV và viêm gan C uống khoảng 3 tách cà phê mỗi ngày có cơ hội sống sót cao hơn 50%, theo Health News.
Vừa qua, nhân ngày hội Viêm gan thế giới và hưởng ứng chiến dịch chung tay phòng chống căn bệnh Viêm gan siêu vi C, Hội Gan Mật Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức ngày hội chạy bộ và tư vấn sức khỏe “Yêu lá gan của bạn” tại khu vực Nguyễn Khắc Viện (Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM).
Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo những bệnh nhân sử dụng thuốc kháng vi rút để chữa bệnh viêm gan siêu vi C có rủi ro mắc phải những vấn đề về gan hoặc thậm chí tử vong, theo hãng tin UPI.
Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) hồi cuối tháng 1 vừa qua đã chính thức chấp nhận thuốc Zepatier trong điều trị viêm gan siêu vi C (VGSV C) mạn tính. Phác đồ điều trị này được đánh giá là bước tiến đột phá nhờ hiệu quả cao (94 - 97%).
Muốn biết có bao nhiêu vi rút từng xâm nhập cơ thể bạn trong cuộc đời? Có cách để biết được thông tin này thông qua một phương pháp thử máu mang tính đột phá.
Hiện nay, y học phát hiện ít nhất 5 loại siêu vi chính gây bệnh viêm gan, đặt tên là: A, B, C, D và E. Môi trường hoạt động của các siêu vi này chủ yếu ở gan, gây hoại tử tế bào gan.
Viêm gan C do siêu vi C gây ra. Sự tồn tại của viêm gan siêu vi C được nhận biết vào thập niên 70 của thế kỷ trước, khi siêu vi này đã được gọi là “không A không B” và được chứng minh vào năm 1989.
Tôi 40 tuổi, phát hiện bị viêm gan siêu vi C cách đây 3 năm. Lúc phát hiện, men gan bình thường nên bác sĩ không điều trị gì. Gần đây tôi mới khám lại và có kết quả như sau: ALT 114UI/l, HCV RNA 5x105copies/ml, Genotype 2a, Fibroscan F2. Xin hỏi bác sĩ hiện tại bệnh tôi có cần điều trị không? Điều trị như thế nào và nếu không điều trị sẽ ra sao? Tôi có lây cho vợ tôi không?
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang vừa phối hợp cùng Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa Kiên Giang tổng kết chương trình hỗ trợ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo mắc viêm gan siêu vi C.
(TNO) Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống viêm gan siêu vi 28.7, Thanh Niên Online phối hợp với Văn phòng đại diện Merck Sharp & Dohme (MSD) tại Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề “Tìm hiểu và phòng ngừa viêm gan siêu vi C” vào lúc 9 giờ 30 ngày 25.7.
Hiện có rất ít người quan tâm đến viêm gan do siêu vi C (HCV) so với viêm gan do siêu vi B (HBV), nhưng thật tế viêm gan siêu vi C nguy hiểm không kém viêm gan siêu vi B.
Ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến nhất đồng thời cũng rất khó điều trị do việc phát hiện bệnh thường ở giai đoạn trễ.