Viêm phổi do Rhino virus cần được điều trị sớm

22/02/2008 22:40 GMT+7

Chiều qua 22.2, Bệnh viện Nhi T.Ư đã có cuộc hội chẩn trực tuyến qua internet với Bệnh viện Nhi khoa quốc tế Nhật Bản và ĐH Oxford về căn bệnh viêm phổi liên quan đến Rhino virus, sau khi có tới 10/19 trẻ viêm phổi nhiễm Rhino virus tử vong trong vòng hai tháng qua.

Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư Nguyễn Thanh Liêm cho biết chưa thể kết luận cuối cùng về nguyên nhân khiến bệnh của 19 trẻ nhiễm Rhino virus nhập viện đều trong tình trạng rất nặng, trong khi virus này vẫn được biết là virus tồn tại phổ biến, không có độc lực mạnh, chỉ gây ho, sốt, sổ mũi thông thường. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh đến yếu tố thời tiết quá lạnh ở miền Bắc thời gian qua và tình trạng dinh dưỡng của trẻ, đồng thời khuyến cáo cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi bệnh ở giai đoạn sớm hơn. 

Sáng cùng ngày, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi T.Ư đã có chuyến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Ba Vì, Hà Tây để tìm hiểu thêm về điều kiện chăm sóc y tế, dinh dưỡng, sinh hoạt của các cháu. Đây là  nơi có 2/10 trẻ nhiễm Rhino virus tử vong thời gian qua. Bệnh viện Nhi T.Ư đã thông báo tình hình lên Bộ Y tế, dự kiến, Bộ sẽ thành lập Hội đồng khoa học để nghiên cứu sâu hơn về sự việc này.

Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.