Viêm phổi Vũ Hán: Dịch chưa biết bao giờ qua đi, cũng phải cà phê, mua sắm thôi chứ !

09/02/2020 11:57 GMT+7

Gần 1 tháng hạn chế ra ngoài vì sợ lây lan dịch viêm phổi cấp Vũ Hán, không ít người dân tại TP.HCM "mạnh dạn" ra ngoài cà phê, ăn uống, mua sắm nhưng cẩn thận đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn liên tục.

Chiều thứ 7 (ngày 8.2) tại Trung tâm thương Mại Vincom Center (Q.1), lượng khách hàng tới mua sắm, vui chơi đã đông dần lên.

Dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vẫn có khá đông người dân đến Trung tâm thương mại mua sắm, vui chơi vào ngày cuối tuần.

Các cửa hàng thời trang tấp nập hơn, thay cho không khí ảm đạm, vắng vể, chỉ lác đác vài khách hàng và nhân viên như mấy ngày trước

Người dân TP đã dần giải toả tâm lý và tự đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, mua sắm như thường ngày

Dù vậy, mọi người vẫn tự ý thức chống dịch bệnh bằng cách luôn đeo khẩu trang y tế và thường xuyên rửa tay sát khuẩn

Cửa hàng Zara tấp nập các tín đồ shopping tới mua sắm

Hình ảnh dòng người xếp hàng chờ thanh toán tại Zaza đã quay trở lại

Khác biệt rõ nhất là hình ảnh các quán cafe. Cách đây 1 tuần, cũng vào ngày cuối tuần, Starbuck tại Vincom Center chỉ có đúng 2 bàn khách, hôm nay chật kín không còn bàn trống

Highland Coffee cũng trong tình trạng tương tự, khách đông, ít bàn trống

Người dân thành phố đã dần giải toả tâm lý, thoải mái hơn khi tới các khu vực đông người

"Dịch chưa biết bao giờ qua đi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn chứ?"- một bạn trẻ trả lời trước câu hỏi, không sợ lây cúm Vũ Hán khi tới những nơi đông người. 

Nhưng để bảo vệ sức khỏe, dù ngồi cà phê tán gẫu với bạn bè, vẫn không quên đeo khẩu trang y tế.

Ảnh: Hà Mai

 
Trong suốt những ngày qua, nhiều hoạt động giao thương, dịch vụ, thương mại tại TP.HCM, thành phố năng động nhất cả nước đang gần như ngưng trệ, vì những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Tuy nhiên, lãnh đạo TP.HCM khẳng định thành phố đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt nên hy vọng người dân tin tưởng , an tâm mua bán, sinh hoạt bình thường, không nên quá lo lắng và đặc biệt không che giấu thông tin về dịch bệnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.