
Đừng bỏ chứng chỉ… trên ti vi
Bộ Nội vụ vừa có công văn thúc giục các bộ, ngành sớm sửa đổi các thông tư để bỏ các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ đang “làm khổ” không ít công chức, viên chức trong suốt nhiều năm qua.
Bộ Nội vụ vừa có công văn thúc giục các bộ, ngành sớm sửa đổi các thông tư để bỏ các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ đang “làm khổ” không ít công chức, viên chức trong suốt nhiều năm qua.
Sau vụ hàng nghìn thí sinh ở Quảng Nam vượt cả trăm cây số trong thời tiết mưa lũ xuống TP.Tam Kỳ để đi thi viên chức giáo dục nhưng đến nơi mới nhận thông báo hoãn, Hội đồng tuyển dụng viên chức vừa thông báo sẽ tổ chức thi lại vào ngày 2.11.
Nhiều thí sinh ở tỉnh Quảng Nam vượt hàng chục đến hàng trăm cây số trong thời tiết mưa lũ nguy hiểm để đi thi nhưng đến nơi thì mới ngỡ ngàng khi nhận thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đã... bị hoãn.
Công an TP.HCM đề xuất thời gian lưu thông của cán bộ, công chức từ nơi ở đến nơi làm việc ở 2 khung giờ: sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ; chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ.
Chính thức bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; quy định mã số, mức lương; thêm trường hợp được nâng lương là 3 chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức có hiệu lực trong tháng 8.
684.374 người (hưởng lương là 293.380 người, hưởng phụ cấp là 390.494 người) đã được tinh giản trong 5 năm qua, theo báo cáo của Bộ Nội vụ.
Sáng 25.6, hàng ngàn người xếp hàng dài trước cổng Nhà thi đấu Phú Thọ, Q.11, TP.HCM để chờ tiêm vắc xin Covid-19.
Nhiều bạn đọc bày tỏ sự vui mừng trước thông tin Chính phủ yêu cầu cắt giảm những chứng chỉ mang tính hình thức, và mong điều này sớm được thực hiện.
Văn phòng Chính phủ ngày 10.6 có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với đề nghị của Bộ Nội vụ về cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức.
Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu xử lý kịp thời, nghiêm minh việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm tham gia các hình thức huê hụi, giao dịch vay mượn tiền với lãi suất cao, 'tín dụng đen'...
Cuối cùng, sau gần 30 năm tồn tại và mấy năm liên tiếp tốn không biết bao nhiêu giấy mực và lời hứa, quy định về chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, cũng sắp đi đến hồi kết, với việc Bộ Nội vụ đã chính thức có văn bản gửi Thủ tướng.
Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị Thủ tướng bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.
Ngày 10.4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc gặp mặt với gần 350 công chức, viên chức (CC-VC) trẻ của tỉnh về nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số trường hợp người ở khác tên người mua tại dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ có thu nhập thấp.
Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ), cho biết việc 'giảm tải' chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã nhận được sự đồng thuận lớn của các bộ, ngành, địa phương.
Theo Bộ Nội vụ, không chỉ có viên chức, mà các công chức cũng sắp được 'gỡ' khỏi các yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.