Viện Hải dương học giám sát độc lập vụ nhận chìm bùn thải ở Vĩnh Tân

29/06/2017 06:50 GMT+7

Chiều 28.6, ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, cho biết ngoài việc giám sát nghiêm ngặt từ cơ quan chức năng của tỉnh thì Viện Hải dương học Nha Trang (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN) là đơn vị giám sát độc lập việc nhận chìm bùn thải sau nạo vét ở biển Vĩnh Tân.

Cũng theo ông Lâm, Nhà máy Vĩnh Tân 1 thực hiện việc nạo vét và nhận chìm bùn thải còn phải làm các thủ tục với Tổng cục Biển và hải đảo để được bàn giao mặt biển (30 ha). Sau đó phải đóng tiền thuê mặt biển vào ngân sách nhà nước, đăng ký và xin cấp phép hoạt động đối với các sà lan (có 6 sà lan và 2 tàu lai dắt hoạt động 2 chuyến/ngày) chuyên chở...
Trước đó, ngày 23.6, Bộ TN-MT đã cấp phép cho Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 (chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1) nạo vét cầu cảng, bến chuyên dùng và được phép nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn, cát ra vùng biển xã Vĩnh Tân. Việc nhận chìm bùn, cát khá gần với khu bảo tồn biển Hòn Cau và được các chuyên gia cảnh báo sẽ có ảnh hưởng tới khu bảo tồn biển vốn có tới hơn trăm loài thủy sinh quý hiếm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.