Viện KSND cấp cao tại TP.HCM: Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp

03/01/2017 16:10 GMT+7

Ngày 3.1, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác kiểm sát năm 2017.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016, tình hình tội phạm trên địa bàn các tỉnh thành phía Nam vẫn diễn biến phức tạp.
Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (Viện cấp cao 3) đã thụ lý mới 735 vụ án, trong đó có 221 vụ được xác định là vụ án lớn, án điểm, án phức tạp.
Điển hình là các vụ: Phạm Đức Lộc và đồng phạm phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy; vụ Nguyễn Thị Ngọc Mai và 11 đồng phạm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Quang Vinh và đồng phạm buôn lậu hàng chục siêu xe từ Mỹ về Việt Nam; vụ Phạm Công Danh và 36 bị cáo khác phạm các tội cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay; Vụ tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định nhà nước… gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính - Agribank VN (ALC II); vụ án giết người tại Bình Phước do Nguyễn Hải Dương và 2 đồng phạm thực hiện…
Có 121 vụ (176 bị cáo) có kháng cáo kêu oan; 30 vụ (36 bị cáo) bị tòa sơ thẩm tuyên mức án tử hình.
Báo cáo tại hội nghị cũng đánh giá nguyên nhân chủ yếu của tình hình tội phạm là do công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội nói chung chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt ở một số lĩnh vực kinh tế, công tác quản lý còn thiếu sót, sơ hở nhưng chậm được khắc phục; tác động xấu của mặt trái kinh tế thị trường, sự suy thoái kinh tế, ý thức chấp hành pháp luật và sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận cán bộ, người dân…
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Viện trưởng Viện cấp cao 3, yêu cầu trong năm 2017 phải không để xảy ra oan sai, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm..,
Tại hội nghị, lãnh đạo Viện cấp cao 3 cũng tổ chức đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.