Việt kiều Mỹ ngày bầu cử Tổng thống: Đường phố California vắng vẻ lạ thường

04/11/2020 12:11 GMT+7

Tại Quận Cam cũng như Los Angeles, hầu hết các cửa hiệu lớn đều đóng cửa đến sau 12 giờ trưa ngày 3.11 mới hoạt động lại nên cả một buổi sáng tại nam California, đường phố vắng vẻ lạ thường ngày bầu cử Tổng thống Mỹ.

Hiện tại là hơn 8 giờ tối ngày 3.11 - ngày bầu cử Mỹ 2020. Đa số các tiệm làm nail, làm tóc tại nam California đóng cửa sớm, khoảng 3 - 4 giờ chiều so với ngày bình thường là 7 giờ tối một phần vì vắng khách một phần để bảo đảm an toàn trong ngày đặc biệt này.  
Cộng đồng người Việt ở Mỹ hồi hộp theo dõi từng bản tin cập nhật. Anh Đỗ Đào ở Arlington, thành phố Riverside không rời màn hình laptop để theo dõi số phiếu dành cho ông Joe Biden - ứng viên tổng thống Mỹ mà anh ủng hộ.

Một điểm bỏ phiếu ở Los Angeles lúc 7 giờ 7 phút ngày 3.11 vẫn còn có người đi bầu

Trương Đông Thức

Trong khi đó, gia đình Bà Mai Nguyễn ở thành phố Gardena qua Mỹ hơn 15 năm rồi chưa hề đi bầu cử nhưng năm 2020 thì khác. Vì ủng hộ Thổng thống Trump nên bà nhờ con gái đăng ký nhận phiếu bầu cả tháng trước. Anh John Nguyễn - cư dân thành phố Riverside cho biết: “Tôi rất hâm mộ Tổng thống Trump nên có lẽ cả đêm hôm nay bạn bè chúng tôi sẽ ăn tiệc cho đến khi có kết quả chung cuộc”.

Cả buổi sáng ngày 3.11 (giờ địa phương) các đường phố ở Los Angeles vắng hoe... vì các cửa hiệu đóng cửa

Trương Đông Thức

Trong khi đó, anh David Trần chia sẻ: "Nhiều nhà bình luận nhận định rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ người đi bỏ phiếu đông và hào hứng như thế. Gia đình chúng tôi mặc áo cờ hoa đi bầu tổng thống. Tôi chọn Trump vì theo tôi ông thật sự xứng đáng với cương vị tổng thống".
Sang Mỹ định cư đã 10 năm nay, đây là lần đầu tiên cô Trương Phương đi bầu vì ủng hộ tổng thống Trump.

Một điểm bỏ phiếu trong công viên tại vùng South Bay, Los Angeles

Trương Đông Thức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.