Việt kiều tại Anh ủng hộ 130 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

02/10/2007 11:38 GMT+7

Ngày 2/10, tại Hà Nội, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Trịnh Đức Dụ đã trao cho Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Đỗ Xuân Diễn số tiền 4.205 bảng Anh (tương đương 130 triệu đồng). Đây là số tiền do bà Hứa Hoài Thu, đại diện BTC đêm nhạc "Ngôi sao Việt Nam 1" trao cho Đại sứ quán nước ta để chuyển đến Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Số tiền do bà con Việt kiều và sinh viên đang sinh sống và học tập tại Anh đóng góp trong đêm nhạc do Công ty giải trí T&N Entertainment phối hợp với các nghệ sĩ Lê Hiếu, Mỹ Dung, Hồ Ngọc Hà, Ngọc Sơn, Xuân Bắc, Tự Long tổ chức tại Luân Đôn tháng 7/2007. Trong đó riêng bà Thanh Bình, chủ tiệm ăn Thanh Bình và ông Len Aldis, Thư ký Hội hữu nghị Anh - Việt đã đóng góp 1.000 bảng Anh vào số tiền trên.

Được biết, hiện có hơn 30.000 Việt kiều đang sinh sống ở Anh. Tháng 7/2007, cộng đồng người Việt ở Anh đã gửi về nước ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 1.170 bảng Anh.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.