Việt Nam chia buồn với Ý về vụ sập cầu

16/08/2018 08:35 GMT+7

Giới hữu trách xác nhận đã có ít nhất 39 người thiệt mạng, 15 người bị thương sau khi một đoạn hơn 200 m của cây cầu Morandi ở TP.Genoa bất ngờ đổ sập

Được tin vụ tai nạn sập cầu cao tốc ngày 14.8 tại Ý gây thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 15.8 đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Sergio Mattarella, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Giuseppe Conte. Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Ý Enzo Maovero Milanesi, theo TTXVN.
Cũng trong ngày 15.8, giới hữu trách xác nhận đã có ít nhất 39 người thiệt mạng, 15 người bị thương sau khi một đoạn hơn 200 m của cây cầu Morandi ở TP.Genoa bất ngờ đổ sập, khiến hơn 35 chiếc xe rơi từ độ cao 45 m xuống đường ray xe lửa bên dưới. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát tại hiện trường.
Cầu Morandi được xây dựng năm 1967 và mới trải qua tu sửa hồi năm 2016. Nhà chức trách nghi ngờ cấu trúc thân cầu bị yếu nên không thể trụ được trong khi khu vực đang có bão mạnh. Dư luận đang hết sức giận dữ nhằm vào Autostrade per l'Italia, hãng chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì các tuyến đường bộ trên toàn quốc. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini chỉ trích công ty thu phí sử dụng cầu nhưng lại không chi đủ tiền cho hoạt động sửa chữa và bảo trì, dẫn đến thảm kịch. Hiện chính phủ đang xem xét hủy bỏ hợp đồng đã ký với Autostrade per l'Italia và hãng này đối diện số tiền phạt lên đến 150 triệu euro (hơn 3.951 tỉ đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.