Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm vi rút Zika

28/01/2016 08:56 GMT+7

Ngày 27.1, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết hiện nay VN chưa phát hiện trường hợp nhiễm vi rút Zika đang lan truyền ở nhiều nơi, theo TTXVN.

Ngày 27.1, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết hiện nay VN chưa phát hiện trường hợp nhiễm vi rút Zika đang lan truyền ở nhiều nơi, theo TTXVN. 

Vi rút Zika lây qua vật trung gian là muỗi vằn (aedes aegypti), cũng là tác nhân truyền bệnh sốt vàng da, sốt xuất huyết - Ảnh: T.NVi rút Zika lây qua vật trung gian là muỗi vằn (aedes aegypti), cũng là tác nhân truyền bệnh sốt vàng da, sốt xuất huyết - Ảnh: T.N
Loại siêu vi này lây qua vật trung gian là muỗi vằn (aedes aegypti), cũng là tác nhân truyền bệnh sốt vàng da, sốt xuất huyết…
Thông thường, vi rút Zika chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ như sốt, nổi mẩn. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ cảnh báo nếu người nhiễm đang mang thai sẽ dẫn đến nguy cơ cao sinh con mắc chứng đầu nhỏ, có thể gây chết non hoặc tổn hại nặng nề về thần kinh. Do tại VN cũng có muỗi vằn và nguy cơ lây truyền qua đường nhập cảnh nên Bộ Y tế vẫn theo dõi sát sao tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân có các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là phòng chống và diệt muỗi.
Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi nhanh chóng điều chế vắc xin và đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả sau khi nước này xuất hiện thêm 2 ca nhiễm vi rút Zika tại Virginia và Arkansas, theo Reuters. Trước đó, đã có 3 ca được phát hiện ở Florida và cả ba đều vừa trở về từ khu vực Mỹ Latin. Cùng ngày, giới chức Aarhus, thành phố lớn thứ hai Đan Mạch, thông báo phát hiện trường hợp nhiễm đầu tiên ở nước này, nâng số người mắc Zika tại châu Âu lên 4 người, với 3 người ở Anh.
Zika đang lây lan ở 21 nước Mỹ Latin và ổ dịch được xác định tại Brazil. Ngoài ra, giới chức Đài Loan cách đây 2 tuần thông báo một người Thái Lan làm việc tại vùng lãnh thổ này cũng đã nhiễm bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.