Việt Nam cử công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ

29/10/2015 17:03 GMT+7

(TNO) Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 và cử đại đội công binh tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của LHQ, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho hay.

(TNO) Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 và cử đại đội công binh tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của LHQ, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho hay.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: Bùi Ngọc LongThượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: Bùi Ngọc Long
Sáng nay 29.10, Hội nghị nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo (ADMM+ EWG HMA) lần thứ 3 và Hội nghị thiết lập kế hoạch giữa kỳ chuẩn bị cho Diễn tập kết hợp hành động mìn nhân đạo và giữ gìn hòa bình sẽ diễn ra vào đầu năm 2016 tại Ấn Độ (FTX-2016), đã khai mạc tại TP.Huế (Thừa Thiên- Huế).
Hội nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì với sự tham gia của Ban thư ký ASEAN và đại diện nhóm chuyên gia 18 nước thành viên của ADMM+, bao gồm 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ…
Phát biểu khai mạc hội nghị, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng: “Từ khi thành lập đến nay, trải qua hai kỳ hội nghị, ADMM+ đã chứng tỏ được vai trò là một diễn đàn hợp tác quốc phòng, an ninh đa phương quan trọng tại khu vực. Đây không chỉ là diễn đàn đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Quốc phòng mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể thông qua 6 nhóm chuyên gia trên các lĩnh vực mà tất cả các quốc gia đều quan tâm”.
Các đại biểu trò chuyện, thảo luận hành lang bên thềm hội nghịCác đại biểu trò chuyện, thảo luận bên thềm hội nghị - Ảnh: Bùi Ngọc Long
“Với tư cách là nước đồng chủ trì Nhóm chuyên gia về hành động mìn nhân đạo của ADMM+ , Việt Nam cam kết sẽ tham gia tích cực và chủ động phối hợp chặt chẽ với nước chủ nhà Ấn Độ và các nước thành viên khác để cùng nhau tổ chức FTX-2016 thành công, góp phần tạo động lực cho những hoạt động hợp tác thực tế tiếp theo của Nhóm chuyên gia về hành động mìn nhân đạo của ADMM+ cũng như kết hợp với các nhóm khác”, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết thêm, với trách nhiệm của một quốc gia thành viên Liên Hiệp quốc (LHQ) trong đóng góp cho hòa bình và ổn định của thế giới, năm 2014, Việt Nam đã chính thức triển khai các sĩ quan liên lạc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan và tiếp tục cử các nhóm sĩ quan khác tới làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi vào đầu năm 2015. Trong năm 2016, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia gìn giữ hòa bình của LHQ và sau đó sẽ cử đại đội công binh tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của LHQ.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chào hỏi các đại biểu dự hội nghịThượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chào hỏi các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: Bùi Ngọc Long
Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về chủ đề “ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trong môi trường nước và biện pháp khắc phục”, qua đó nhằm tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hành động bom mìn nhân đạo giữa các nước thành viên ADMM+, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác đa phương vầ hành động mìn nhân đạo mang tính thực chất, hiệu quả giữa các nước thành viên.
Bên cạnh đó, hội nghị sẽ trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan dến kế hoạch Diễn tập kết hợp hành động mìn nhân đạo và giữ gìn hòa bình FTX-2016 tại Ấn Độ. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ 28 - 31.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.