Việt Nam đang xác minh việc nhân viên lãnh sự quán nhận hối lộ ở Nhật

Vũ Hân
Vũ Hân
05/12/2019 19:21 GMT+7

Chiều 5.12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông tin về việc một nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka nhận hối lộ để làm thủ tục lãnh sự.

Cụ thể, trả lời câu hỏi của Thanh Niên về việc thông tin truyền thông Nhật Bản đưa tin một nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka nhận hối lộ có chính xác hay không, đã xác nhận được là ai chưa, và nếu đúng, hình thức xử lý đối với người này sẽ là gì, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi đang xác minh thông tin về việc này”.
Trước đó, hôm 3.12, hãng tin NHK của Nhật Bản đã đưa việc một phụ nữ Việt Nam sống tại thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, bị bắt với nghi ngờ đưa tiền mặt cho nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Fukuoka, để 5 người Việt khác sống ở Nhật được tạo điều kiện lấy tư cách cư trú vĩnh viễn.
Cảnh sát cho biết chưa thể thẩm vấn nhân viên trên, do người này đã hết nhiệm kỳ và về Việt Nam từ tháng 7.
Người phụ nữ bị bắt tên là Duong Thi The (34 tuổi), sống tại khu Nagata ở thành phố Kobe.
Theo cảnh sát, trong thời gian một năm rưỡi tính tới tháng 1.2019, nghi phạm đã đưa cho 1 nhân viên 38 tuổi của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tổng số tiền là 150.000 yên, để nhân viên này giúp 5 người Việt khác làm hồ sơ liên quan tới hôn nhân.
Hành vi này vi phạm quy định cấm hối lộ công chức nước ngoài trong luật Phòng chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản.
Nghi phạm đã nhận giúp 5 người Việt Nam tới Nhật với tư cách lưu trú ngắn hạn nhưng muốn lấy tư cách cư trú vĩnh viễn. Để có được giấy tờ liên quan cho 5 người này, nghi phạm đã đưa cho nhân viên Tổng lãnh sự quán khoản tiền là 30.000 yên mỗi trường hợp, theo NHK.
Cảnh sát cho biết nghi phạm đã nhận tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.