Việt Nam đặt mục tiêu vào VCK giải U.23 châu Á 2022

10/07/2021 06:39 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại U.23 châu Á 2022. U.23 Việt Nam cùng bảng I với chủ nhà U.23 Đài Bắc Trung Hoa, U.23 Myanmar và U.23 Hồng Kông.

Vòng loại giải U.23 châu Á 2022 có tổng cộng 42 đội U.23, trong đó 23 đội thuộc khu vực phía tây được vào 6 bảng (5 bảng 4 đội, 1 bảng 3 đội) và 19 đội thuộc khu vực phía đông được chia vào 5 bảng (4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Căn cứ thành tích, đội U.23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số một khu vực phía đông cùng 4 đội gồm U.23 Hàn Quốc, U.23 Úc, U.23 Thái Lan và U.23 CHDCND Triều Tiên. 11 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng chung kết giải U.23 châu Á tại Uzbekistan từ 1 - 19.6.2022.
Sáng 9.7, ông Park nhận hung tin là bố vợ (bố của bà Choi Sang-a) mất ở tuổi 89. Tối cùng ngày, hai vợ chồng ông Park đã về Hàn Quốc tổ chức tang lễ cho cụ ông Choi Bong-kyung. Dự kiến, ông Park và bà Choi Sang-a sẽ quay lại Việt Nam vào trung tuần tháng 8.
Ngày 9.7, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã tiến hành bốc thăm, theo đó, bảng I gồm các đội U.23 Việt Nam, U.23 Đài Bắc Trung Hoa, U.23 Myanmar và U.23 Hồng Kông. Kết quả này có thể khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm vì so với nhiều bảng khác, các đối thủ của U.23 Việt Nam không quá mạnh, trình độ không được đánh giá cao so với các học trò của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn vẫn thận trọng cho biết: “Chúng ta không thể chủ quan mà cần phải có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho chiến dịch lần này. VFF sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho đội dù trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19, việc mời các đội nước ngoài đến Việt Nam làm đối tượng cọ xát hay cử đội đi tập huấn nước ngoài là rất khó. Chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ với HLV Park Hang-seo để thống nhất kế hoạch. Tháng 6 vừa qua, U.23 Việt Nam đã có đợt tập huấn kéo dài 1 tháng và sắp tới, dự kiến đội sẽ có hai đợt tập huấn, trước khi sang Đài Bắc Trung Hoa thi đấu vòng loại U.23 châu Á từ ngày 23 - 31.10. Đây là sự kiến lớn của bóng đá trẻ Việt Nam, lứa cầu thủ hiện tại chính là kế cận xứng đáng cho tuyển Việt Nam trong tương lai. Mục tiêu trước mắt là giành chiến thắng ở vòng loại để U.23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á”.
Hiện tại ngoài những tuyển thủ Việt Nam làm trụ cột cho đội U.23 Việt Nam như thủ môn Nguyễn Văn Toản, các hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, tiền vệ Nguyễn Hai Long, Lý Công Hoàng Anh, đội hình của U.23 Việt Nam sẽ rất dày với những gương mặt nổi bật như Đặng Văn Tới, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Minh Bình, Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Xuân Tú, Huỳnh Công Đến, Mai Sỹ Hoàng, Mai Xuân Quyết, Trần Văn Công…
Khó khăn của U.23 Việt Nam là hiện tại các giải bóng đá quốc nội vẫn đang bị tạm dừng vô thời hạn nên ông Park chưa thể xác định được thời điểm tập trung. Ngoài ra, ông Park cũng sẽ phải tính toán để tránh tình trạng “vừa bế em vừa xay lúa”. Bởi trong thời điểm tháng 10, tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu sân khách tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là trận gặp đội Trung Quốc ngày 7.10 và gặp Oman ngày 12.10. Phải quán xuyến và chịu trách nhiệm thành tích của cả hai đội nhưng trong thời điểm cả tuyển Việt Nam và U.23 tập trung (dự kiến ở Hà Nội), ông Park sẽ phân công trợ lý Kim Han-yoon hướng dẫn đội U.23. Còn đích thân ông sẽ cùng U.23 Việt Nam sang Đài Bắc Trung Hoa dự vòng loại U.23 châu Á 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.