Việt Nam hiện chỉ còn 6 ca bệnh Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
11/06/2020 19:28 GMT+7

Cả nước chỉ còn 6 bệnh nhân dương tính với SARS-Cov-2 . Bệnh nhân phi công người Anh đang được cai máy thở. Tổ chức Y tế thế giới ghi nhận Việt Nam phòng chống dịch hiệu quả.

Chiều 11.6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo, cùng ngày, 1 ca mắc Covid-19 được công bố khỏi là bệnh nhân 303 (nam, sinh năm 1972), điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.
Bệnh nhân 303 vào viện ngày 15.5. Trong quá trình được điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (ngày 8 và 10.6). Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân đang tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Đây là bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Sau khi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, khu cách ly tại bệnh viện này đã được dỡ bỏ. Các bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân trong những ngày vừa qua sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Bản tin Covid-19 tối 11.6: Mỹ vượt mốc 2 triệu ca nhiễm, BN91 ngồi xe lăn phơi nắng

Đến chiều nay là ngày thứ 56 liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 9.226 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Bệnh nhân 91 mắc Covid-19 đã ngồi được xe lăn đi phơi nắng buổi sáng

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, thuộc Ban Chỉ đạo, đã có 321 bệnh nhân (96,7%) trong số 332 ca mắc Covid-19 tại Việt Nam được điều trị khỏi; hiện chỉ còn 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong số 11 bệnh nhân đang điều trị.
Về sức khỏe bệnh nhân 91 (phi công người Anh), Tiểu ban Điều trị cho biết, bệnh nhân có sức khỏe tiếp tục diễn biến thuận lợi. Bác sĩ đang cho bệnh nhân thở ô xy với chỉ số thấp, từng bước tập cai máy thở.
Tính đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 85 ngày điều trị. Đây là bệnh nhân Covid-19 có số ngày điều trị dài nhất ở nước ta đến thời điểm này. Bệnh nhân được công bố dương tính với SARS-CoV-2 hôm 18.3; nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM từ 18.3 - 22.5.
Sau khi được điều trị hết SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) từ ngày 22.5 đến nay.

Chiều 11.6: BN91 sắp cai máy thở, Việt Nam chữa khỏi gần 97% bệnh nhân COVID-19

TS Takashi Kasai, Giám đốc Văn phòng tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, cho hay đã có bài viết "Việt Nam cần bạn cùng xây dựng tương lai khỏe mạnh, an toàn và đáng sống", đánh giá về những nỗ lực và hiệu quả phòng, chống Covid-19 của Việt Nam.
Ông Takashi Kasai khẳng định: ''Cách tiếp cận toàn xã hội này đã được Việt Nam thực hiện một cách hiệu quả từ đầu thời điểm bùng phát dịch. Chúng ta đã và đang thấy được kết quả từ sự phối hợp đó. Kể từ khi Covid-19 xuất hiện, nhiều sáng kiến, sáng tạo đã được đưa ra. Ví dụ, có nhiều loại hình sản phẩm và dịch vụ hơn, từ sản xuất nông nghiệp cho đến các dịch vụ y tế đã được chuyển đến tận nhà của người dân''.
Ông Takashi Kasai cũng cho rằng: ''Một vài trong số những sáng kiến mới này có thể là giải pháp cho những vấn đề mà chúng ta đã và đang nỗ lực giải quyết trong suốt thời gian dài vừa qua, ví dụ như tiếp cận tới những người dân trước đây đã bị bỏ sót''.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.