Việt Nam lần thứ 4 đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc

Thúy Liễu
Thúy Liễu
27/09/2024 17:22 GMT+7

Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại Việt Nam sẽ là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hiệp Quốc. Đại lễ cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ngày 27.9, tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) tổ chức họp báo phiên thứ 1 Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc là một trong những sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng được Liên Hiệp Quốc công nhận, nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn và hòa bình toàn cầu. Ngày 15.12.1999, trong kỳ họp thứ 54 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, mục 174 của chương trình nghị sự chính thức công nhận Vesak hay còn gọi là "Đại lễ Tam hợp" (kỷ niệm ngày Đản sinh, Thành đạo và nhập Niết bàn của Đức Phật, thường tương ứng với tháng 5 dương lịch) là Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc. Hằng năm, sự kiện này được tổ chức trọng thể tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở New York và tại các văn phòng khu vực của Liên Hiệp Quốc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Tăng vương Thái Lan và các cộng đồng Phật giáo trên khắp thế giới tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện trọng đại này ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Việt Nam lần thứ 4 đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc- Ảnh 1.

Toàn cảnh họp báo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm 2025 là lần thứ tư Việt Nam tổ chức sự kiện trọng đại này, sau thành công trong việc tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (TP.Hà Nội) năm 2008, tại chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) năm 2014, tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) năm 2019.

Thời gian tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 từ ngày 6 - 8.5.2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM (cơ sở Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh). Chủ đề chính của Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 là "Hòa hợp và bao hàm vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".

Dự kiến, đại lễ có 80 quốc gia tham dự. Ngoài ra, Đại lễ Phật đản Vesak 2025 và Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại TP.HCM dự kiến có sự tham gia của khoảng 2.000 đại biểu chính thức gồm 1.000 đại biểu khách mời quốc tế là nguyên thủ các quốc gia, lãnh đạo các cơ quan của Liên Hiệp Quốc; lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, học giả và các nhà nghiên cứu. Đại biểu khách mời trong nước gồm khoảng 1.000 đại biểu tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các bộ, ban ngành Trung ương và các tỉnh thành trên cả nước; cùng với hàng ngàn Phật tử và người dân Việt Nam.

Việt Nam lần thứ 4 đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc- Ảnh 2.

Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại họp báo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại họp báo, hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tập trung vào phần đại lễ bên cạnh các sự kiện văn hóa, lễ hội tôn giáo. "Chủ đề của đại lễ cũng toát lên lên tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của người Việt Nam qua bao giai đoạn khó khăn. Đồng thời, chủ đề cũng lồng ghép sự đóng góp của Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, là thành tố văn hóa khẳng định sức mạnh đoàn kết", hòa thượng Thích Đức Thiện phát biểu.

Việt Nam lần thứ 4 đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc- Ảnh 3.

Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV mong muốn Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 diễn ra thành công tốt đẹp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV đánh giá cao tính chuyên nghiệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua 3 lần tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc trước đây. Ông kỳ vọng cộng đồng Phật giáo thế giới sẽ đến Việt Nam để ủng hộ, tham khảo Việt Nam về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, học hỏi cách phát triển nhanh chóng Phật giáo tại Việt Nam trong vòng hai thập niên trở lại đây.

Việt Nam lần thứ 4 đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc- Ảnh 4.
Việt Nam lần thứ 4 đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc- Ảnh 5.

Các đại biểu của ICDV tham dự buổi họp báo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.