Việt Nam năm 2045 sẽ như thế nào?

21/11/2020 13:00 GMT+7

Nhiều trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã hội tụ tại TP.HCM, và qua các điểm cầu để phác họa bức tranh Việt Nam năm 2045.

Sáng 21.11, Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020 chính thức khai mạc. Hơn 200 đại biểu, đại diện cho giới trẻ Việt Nam tài năng trên toàn cầu gặp nhau giữa TP.HCM, phác họa bức tranh Việt Nam năm 2045. Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020 lấy chủ đề "Việt Nam 2045".

Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu trí thức trẻ toàn cầu

Ảnh Ngọc Dương

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020 do T.Ư Đoàn tổ chức với chủ đề “Việt Nam 2045”. Diễn đàn nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; tạo môi trường để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách phát huy trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.
Tham dự Diễn đàn có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội T.Ư.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Ảnh Ngọc Dương

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, anh Nguyễn Anh Tuấn, cho rằng với chủ đề “Việt Nam 2045”, Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020 với sự tham gia của 206 đại biểu chính thức được lựa chọn từ hơn 1.600 hồ sơ đăng ký đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới là trí thức trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, làm việc ở trong và ngoài nước đang sinh sống, học tập, làm việc và có các đề tài nghiên cứu có các giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung của diễn đàn.
Điều đó minh chứng cho sự phù hợp của mô hình và sự quan tâm, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc của trí thức trẻ Việt Nam, hứa hẹn nhiều thu hoạch chất lượng qua mạng lưới kết nối và hiệu quả hoạt động trong quá trình diễn ra và sau khi kết thúc Diễn đàn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn (bìa phải)

Ảnh Ngọc Dương

Những người trẻ giỏi ở các lĩnh vực trao đổi bên lề Diễn đàn

Ảnh Ngọc Dương

“Trong khuôn khổ Diễn đàn hôm nay, mỗi trí thức trẻ tham dự đều xứng đáng là đại diện cho đội ngũ trí thức trẻ trong lĩnh vực chuyên môn, học tập, nghiên cứu và nơi công tác. Kiến thức chuyên môn giỏi, năng lực tư duy sáng tạo tốt, khả năng hội nhập cao, tinh thần dân tộc cũng như luôn mong muốn được đóng góp xây dựng đất nước là những thế mạnh của trí thức trẻ Việt Nam. Tập hợp, phát huy lực lượng trí thức trẻ Việt Nam, đặc biệt là những nhân tố nổi trội, tiêu biểu, trở thành nhiệm vụ quan trọng của Đoàn. Trong thời gian qua, bằng nhiều giải pháp khác nhau, chúng tôi đã cố gắng từng bước gắn kết trí thức trẻ qua những hoạt động tình nguyện, các phong trào tại các cấp bộ Đoàn, các hoạt động tôn vinh, biểu dương các trí thức trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực khác nhau”, anh Tuấn nhấn mạnh.

4 nhóm chủ đề tại Diễn đàn

Tại diễn đàn, chiều nay 21.11 các đại biểu sẽ tập trung thảo luận xoay quanh 4 nhóm chủ đề: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; vai trò của khoa học - công nghệ trong phục vụ phát triển đất nước; vai trò của thanh niên và trí thức trẻ trong tham gia phát triển đất nước đến năm 2045.
Năm nay có 206 đại biểu chính thức; trong đó có, 42 đại biểu đang học tập đang học tập ở nước ngoài, đến từ 14 vùng, lãnh thổ trên thế giới tham dự Diễn đàn. Các đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài có các đề tài nghiên cứu hoặc hướng nghiên cứu khả thi; các đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước, có hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc đang đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến các nhóm nội dung của Diễn đàn.

Những cô gái tài năng tại Diễn đàn

Ảnh Ngọc Dương

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, nên số lượng đại biểu dự Diễn đàn năm nay ít hơn so với năm trước nhưng có sự vượt trội về chất lượng. Cụ thể, năm nay các đại biểu đều là tiến sĩ, nghiên cứu sinh, thạc sĩ; số lượng đại biểu là tiến sĩ/nghiên cứu sinh chiếm 33.5% (so với năm ngoái là 21%); thạc sĩ chiếm 66.5% (so với năm ngoái là 48%).
Tiêu biểu trong số đại biểu tham dự diễn đàn như Tiến sĩ Đoàn Quang Huy (33 tuổi), hiện đang là Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế tại Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) và là nghiên cứu viên tại Trường ĐH Tổng hợp Friedrich-Schiller-Jena (Đức).

Tiến sĩ Đoàn Quang Huy tại Diễn đàn

Ảnh Ngọc Dương

Anh Đoàn Quang Huy là nhà nghiên cứu và tư vấn về vấn đề thương mại, kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa, chính sách kinh tế, và có hơn 20 công trình nghiên cứu khoa học đăng tải trên các tạp chí, hội thảo uy tín trong nước, quốc tế.
Nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Anh (33 tuổi), hiện đang làm việc và làm nghiên cứu sinh tại Trường ĐH California, Davis, Hoa Kỳ. Chị Nguyễn Thúy Anh sẽ chia sẻ về Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục các sự cố môi trường ở Mỹ và trên thế giới - Bài học áp dụng cho Việt Nam.

Những công trình nghiên cứu của các đại biểu trẻ được trưng bày tại Diễn đàn

Ảnh Ngọc Dương

Nghiên cứu sinh Hoàng Anh Đức (30 tuổi), hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục EdLab Asia. Anh là gương mặt duy nhất thuộc lĩnh vực giáo dục trong danh sách Forbes 30under30 năm 2020 và cũng là tác giả, đồng tác giả của 12 công trình khoa học trên các tạp chí ISI/Scopus. Năm 2020, anh Hoàng Anh Đức đã sáng lập kênh hỗ trợ sức khỏe tinh thần trong mùa Covid-19.
Nghiên cứu sinh Trần Ngô Đức Thọ (35 tuổi), hiện đang là nghiên cứu sinh ngành quy hoạch và phát triển đô thị, Trường ĐH Texas A&M (Mỹ) với thành tích được nhận học bổng Fulbright của Chính phủ Mỹ; giải thưởng nghiên cứu xuất sắc của Hiệp hội các trường đào tạo về quy hoạch Mỹ và Viện nghiên cứu Chính sách đất đai Lincoln... 
Các đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu sẽ trình bày những đề tài nghiên cứu, đề ra các giải pháp, sáng kiến góp sức đưa Việt Nam phát triển hiện tại và trong tương lai. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.