Việt Nam nhận 30,2 triệu USD viện trợ, cấp nước cho vùng hạn hán

28/05/2021 21:15 GMT+7

Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ cho Việt Nam 30,2 triệu USD đầu tư vào hệ thống thủy lợi để tăng cường năng lực cấp nước cho khu vực có nhiều hộ nghèo ở các vùng hạn hán , thiếu nước.

Chiều nay, 28.5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) ký kết dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và nam Trung bộ.
Dự án được triển khai tại 5 tỉnh, thành phố, gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa với tổng trị giá 30,2 triệu USD. Toàn bộ kinh phí do Quỹ khí hậu Xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại.
Dự án gồm các hợp phần như: tăng cường an ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp của nông hộ quy mô nhỏ dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến động về lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu; tăng khả năng chống chịu về sinh kế cho nông hộ nhỏ thông qua sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu…
Chia sẻ tại lễ ký kết triển khai dự án, bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang tác động khiến tài nguyên nước trở nên khan hiếm thì việc quan tâm đến những nông dân sản xuất nhỏ lẻ là rất quan trọng, đặc biệt là phụ nữ, dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu.
Trong dự án này, nông dân sẽ hưởng lợi thông qua các hệ thống tưới tiêu thông minh, an ninh nguồn nước, các lựa chọn về sinh kế, nâng cao kiến thức về rủi ro của biến đổi khí hậu, tiếp cận kỹ thuật canh tác nông nghiệp hiệu quả và các thông tin về thị trường.
Cũng theo văn bản đã ký, dự án này được thực hiện trong 6 năm (giai đoạn 2020 - 2026), UNDP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan của Việt Nam để thực hiện thành công dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.