Nhập thịt tăng cả ngàn lần, người Việt đã quen ăn heo đông lạnh

05/12/2020 13:30 GMT+7

Việt Nam đã chi gần 51 triệu USD nhập khẩu hơn 21.000 tấn thịt heo đông lạnh các loại trong tháng 10. Tính tổng cộng 10 tháng, nước ta nhập khẩu hơn 111.000 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh, đông lạnh…

Báo cáo thị trường về nông, lâm, thủy sản của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho thấy, trong tháng 10, Việt Nam nhập khẩu 21.080 tấn thịt heo, trị giá 50,72 triệu USD, tăng hơn 861% về lượng và hơn 1.245% về trị giá so với tháng 10.2019.
Lũy kế 10 tháng năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 111.500 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 265,5 triệu USD, tăng hơn 407% về lượng và tăng gần 531% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam đang nhập khẩu các sản phẩm thịt heo đông lạnh chủ yếu từ 5 thị trường lớn là Nga, Brazil, Canada, Mỹ và Ba Lan. Riêng tháng 10, chi nhập khẩu thịt heo đông lạnh các loại tăng mạnh, vọt trên 50 triệu USD. Tính trung bình mỗi tháng, Việt Nam chi khoảng 30 triệu USD nhập khẩu thịt heo đông lạnh các loại. Theo các nhà nhập khẩu, trong tháng cuối năm, dự báo nhập khẩu thịt heo đông lạnh sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Ngoài nguồn thịt heo đông lạnh, tiêu thụ thịt heo “nóng” trong nước cũng tăng khủng. Chỉ riêng tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, lượng heo hơi ước cung cấp cho thị trường đến cuối năm nay khoảng 2,5 triệu con, tương đương lượng heo mà khu vực chăn nuôi này có trước thời điểm dịch tả heo châu Phi bùng phát. Giá heo hơi khu vực này hiện giảm, dao động từ 64.000 – 74.000 đồng/kg. Trên thị trường cả nước, giá heo hơi phổ biến dưới mốc 70.000 đồng/kg. Thậm chí, tại thị trường phía Bắc, nhiều nơi giá dao dịch dưới mức 65.000 đồng/kg.
Thống kê đàn heo của Trung Quốc đến cuối tháng 12.2020 ước đạt 400 triệu con, tăng khoảng 18% so với hồi cuối tháng 6 năm nay, tương đương 93% đàn heo trung bình hàng năm trước khi dịch tả heo châu Phi bùng phát vào tháng 8.2018. Trong thời gian qua, theo các nhà nhập khẩu thịt heo đông lạnh, do chính sách kiểm soát nghiêm ngặt thực phẩm đông lạnh để ngừa vi rút corona, nên lượng thịt đông lạnh nhập khẩu vào thị trường này chững lại, giá heo hơi trong nước vẫn còn rất cao, từ 103.000 – 106.000 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.