Việt Nam sẽ sớm triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan

Vũ Hân
Vũ Hân
27/04/2018 09:18 GMT+7

Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị để sớm triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ của LHQ ở Nam Sudan.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, trong 2 ngày 24 và 25.4, tại trụ sở LHQ tại New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ tổ chức Hội nghị cấp cao về xây dựng và giữ vững hòa bình, với sự tham dự của 128 quốc gia thành viên và một số tổ chức quốc tế.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng phái đoàn VN tại LHQ, khẳng định cam kết của VN tích cực đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế,
Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng một lần nữa nhấn mạnh chủ trương nhất quán của VN giải quyết hòa bình các tranh chấp, trong đó có Biển Đông, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, nỗ lực để đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Bên cạnh đó, VN cũng đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị để sớm triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ của LHQ ở Nam Sudan. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.