Việt Nam vẫn là ứng cử viên “nặng ký” tại giải billiards châu Á

23/04/2019 14:52 GMT+7

Hôm nay 23.4, giải vô địch billiards carom châu Á lần thứ 10 -2019 sẽ chính thức được khởi tranh tại CLB văn hoá TDTT Nguyễn Du (TP.HCM) và đội tuyển billiards carom chủ nhà Việt Nam vẫn được xem là ứng cử viên “nặng ký” nhất cho cả 2 nội dung carom 1 băng và 3 băng.

Giải đấu năm nay có sự thay đổi khá nhiều so với giải năm 2018 khi đã có 6 quốc gia tham dự là Hàn Quốc, Nhật Bản, Cambodia, Jodan, Liban và chủ nhà Việt Nam. Ngoài ra, số tiền thưởng cho nhà vô địch của giải năm nay cũng đã tăng gấp đôi khi nhà vô địch 1 băng sẽ nhận được 2.000 USD và vô địch 3 băng là 4.000 USD.
Mã Minh Cẩm cũng là cơ thủ xuất sắc ở nội dung 1 băng Khả Hòa
Vẫn như những năm gần đây, cuộc cạnh tranh cho chức vô địch của 2 nội dung vẫn sẽ là Việt nam và Hàn Quốc. Ở nội dung 1 băng thì tuyển Việt Nam được đánh giá rất cao khi có sự có mặt của nhà ĐKVĐ Ngô Đình Nại và những cơ thủ rất mạnh về nội Dung 1 băng như Mã Minh Cẩm, Phạm Quốc Tuấn, Lê Sỹ Tường.
Đối thủ đáng ngại nhất cho chủ nhà Việt Nam có 2 cơ thủ “xứ Kim Chi” là Seo Huyn Min và tay cơ trẻ Cho Muyng Woo. Dù vậy, với sự chuẩn bị ráo riết cùng phong độ hiện tại thì tấm huy chương vàng ở nội dung 1 băng khó có thể thoát khỏi các tay cơ Việt Nam.
Trần Quyết Chiến đang rất quyết tâm để đem về chức vô địch cho chủ nhà Khả Hòa
Cuộc cạnh tranh của 2 cường quốc carom châu Á Việt Nam và Hàn Quốc sẽ hấp dẫn hơn ở nội dung 3 băng. Tại giải đấu này năm ngoái, đội Hàn Quốc đã thống trị ở nội dung này khi đã giành những thứ hạng cao nhất. Năm nay, Hàn Quốc vẫn đem đến những cơ thủ rất mạnh như ĐKVĐ Cho Jea Ho (Hạng 3 TG), Kim Haeng Jik hay Choi Sung Won...
Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam rất quyết tâm để “phục thù” ở nội dung 3 băng này với những đại diện hàng đầu như Trần Quyết Chiến (Hạng 15 TG), Nguyễn Quốc Nguyện (Hạng 9 TG) hay Ngô Đình Nại (Hạng 14 TG)... Chắc chắn ở nội dung này năm nay sẽ có rất nhiều cuộc tranh chấp quyết liệt của 2 quốc gia này.
Nguyễn Quốc Nguyện cũng đang rất nỗ lực cho giải năm nay Khả Hòa
Với 80 điểm thưởng cho nhà vô địch của giải đấu này sẽ giúp cho các cơ thủ có thể cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng của Liên đoàn billiards thế giới (UMB).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.