Việt Nam xếp hạng chót về bảo vệ động vật

24/07/2012 03:30 GMT+7

Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) vừa xếp Việt Nam vào hàng các quốc gia có ít biện pháp hạn chế mua bán trái phép bộ phận thú vật nhất thế giới, cùng với Lào và Mozambique.

Trong Bảng đánh giá tội ác với động vật hoang dã, WWF khảo sát tình trạng chống buôn lậu voi, tê giác và cọp tại 23 nước chủ yếu thuộc khu vực châu Á và châu Phi. Đại diện WWF cho biết tin đồn thất thiệt trên mạng về việc bột sừng tê giác có thể chữa lành bệnh ung thư đã làm tăng nhu cầu của sản phẩm này tại Việt Nam, cũng như khiến cho số tê giác bị giết lấy sừng ở Nam Phi lên tới 448 con trong năm 2011.

Ngoài ra, quyết định hợp thức hóa các trang trại nuôi cọp của Việt Nam cũng bị WWF đánh giá là đi ngược lại với các cố gắng kiểm soát nạn mua bán lậu bộ phận của cọp để làm thuốc.

Hạnh Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.