Việt Nam xuất siêu máy ảnh, máy quay phim

01/10/2018 18:20 GMT+7

Tình hình xuất nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện của Việt Nam trong thời gian qua đều gia tăng .

Dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương) cho biết từ tháng 1 đến hết tháng 8 năm nay, cả nước nhập khẩu nhóm hàng này trị giá 1,51 tỉ USD, tăng 119% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp máy ảnh, máy quay phim cho Việt Nam, nhập khẩu từ 4 thị trường này đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 157,6%, đạt 553,26 triệu USD, chiếm 36,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng 124,8%, đạt 343,82 triệu USD, và nhập từ Đài Loan tăng 368,6%, đạt 238,79 triệu USD….
Ngoài các thị trường chủ đạo trên, Việt Nam còn nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim từ một số thị trường như từ Thái Lan có trị giá 9,32 triệu USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước. Hay nhập khẩu từ Mỹ đạt 8,75 triệu USD, giảm mạnh 70,3% và nhập từ Anh là 2,25 triệu USD, giảm 0,3%.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim trong thời gian trên cũng tăng trưởng mạnh 41,5% so với cùng kỳ, đạt 2,88 tỉ USD. Dẫn đầu thị trường xuất khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim của Việt Nam là Trung Quốc với 1,37 tỉ USD, tăng 32%. Đứng thứ hai là Hồng Kông đạt 763,75 triệu USD, tăng 35,3%. Thứ ba là Nhật Bản đạt 76,23 triệu USD, tăng 13,6%…
Như vậy, nhóm hàng này xuất siêu 1,37 tỉ USD trong 8 tháng, tăng 1,9% so với cùng kỳ.
Năm 2017 vừa qua, xuất khẩu nhóm hàng này cũng đạt 3,8 tỉ USD, tăng 28,5% so với năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.