Bị phát hiện chở gỗ lậu, trút gỗ xuống sông Yên bỏ trốn

09/09/2017 15:30 GMT+7

Ghe máy chở 16 phách gỗ lậu trên sông Yên bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện, hai nghi can trên ghe đã trút tang vật xuống sông rồi bỏ trốn.

Chiều 9.9, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa phát hiện 1 ghe máy vận chuyển 16 phách gỗ lậu trên sông Yên.
Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên sông Yên (đoạn chảy qua thôn 1 Thái Sơn, xã Điện Tiến, TX.Điện Bàn) thì phát hiện có 2 nghi can (không rõ lai lịch) đang vận chuyển gỗ lậu trên 1 ghe máy, chạy theo hướng H.Đại Lộc - TX.Điện Bàn.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận, yêu cầu dừng phương tiện lại để kiểm tra thì 2 nghi can trên ghe máy đã dùng dao cắt dây đang cột nhiều phách gỗ ở hai bên mạn của ghe máy, nhằm trút xuống sông để phi tang chứng cứ.
16 phách gỗ lậu được vận chuyển trên một ghe máy, bị cơ quan chức năng thu giữ Ảnh: M.MẪN
Cắt dây xong, một nghi can nhảy xuống sông tẩu thoát, người còn lại nổ máy điều khiển ghe chạy trốn khỏi hiện trường.
Ngay sau đó, tổ công tác đã tiếp cận số gỗ, trục vớt lên bờ và đo đếm được có tổng 16 phách gỗ (chưa xác định được khối lượng, chủng loại - PV).
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.