Chiếm đoạt Facebook, giả Việt kiều lừa 2,3 tỉ đồng

21/09/2017 19:02 GMT+7

Ngày 21.9, TAND TP.Đà Nẵng xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hùng Dương 12 năm tù tội sử dụng mạng internet, thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 10.2013, Dương (23 tuổi, ngụ thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, H.Triệu Phong, Quảng Trị) nhờ bạn (không rõ lai lịch) lập một trang web.
Dương dùng tài khoản Facebook ảo kết bạn với nhiều Việt kiều dùng Facebook và gửi link trên, dụ họ nhấp vào.
Khi những người này điền tên tài khoản và mật khẩu như trang web yêu cầu thì bị Dương chiếm đoạt thông tin tài khoản.
Dương vào xem lịch sử trò chuyện rồi đóng giả bị hại, lừa bạn bè, người thân của họ.
Thủ đoạn của Dương là tung tin cần mua thẻ cào điện thoại các nhà mạng với giá 10 USD thẻ 100.000 đồng, 20 USD thẻ 200.000 đồng, 50 USD thẻ 500.000 đồng.
Thấy lời nhiều, các bị hại đã sập bẫy, mua thẻ cào gửi cho Dương.
Từ 1.11.2013 đến 1.2.2016, Dương dùng máy tính lừa được 7.056 thẻ cào trị giá gần 2,3 tỉ đồng.
Dương dùng thông tin giả như số điện thoại, số CMND, địa chỉ mail để dấu tung tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.