Vietnam Airlines đài thọ hàng trăm ngàn USD cho con các VIP du học

07/06/2006 00:57 GMT+7

Từ năm 2001-2006, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) đã bỏ tiền ra "đài thọ" cho hàng chục trường hợp không đủ tiêu chuẩn tuyển chọn theo qui định chung đi nước ngoài du học, trong đó có không ít người là con em của các VIP.

Theo quy định của VNA do Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hiển ký, một trong các tiêu chuẩn được nhận học bổng du học tại Nga và Ukraine phải là con cán bộ, nhân viên trong tổng công ty, tham gia xét tuyển chấm điểm theo quy định... Khóa học 2001-2006, đợt thứ nhất, VNA có hơn 30 trường hợp được cử đi đào tạo ở Nga theo kinh phí của VNA thì có tới 5 sinh viên theo học khóa này không đủ tiêu chuẩn của VNA, trong đó có con của những cán bộ trong ngành hàng không được "tuyển thẳng" mà không tham gia xét tuyển.

Đợt du học thứ hai sang Nga và Ukraine thời gian 6 năm, có thêm 8 trường hợp không đủ tiêu chuẩn được VNA ra quyết định cử tuyển và ưu ái cấp kinh phí đài thọ. Các trường hợp được xác định không đủ tiêu chuẩn trên đều do Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hiển ký quyết định. Trong số các VIP có con được VNA đài thọ kinh phí, có các ông: Dương Thanh Biểu, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao; ông Phương Minh Hòa, thiếu tướng, Phó tư lệnh quân chủng Phòng không - Không quân; ông Trịnh Huy Quách, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và ngân sách của Quốc hội; ông Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Đinh Chí Lợi, cán bộ Bộ Nội vụ; ông Võ Thanh Quang (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai)... và một số quan chức khác.

Sau khi báo chí nêu ra sự việc này, ngày 2/6, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hiển đã ký thông báo chuyển chế độ đài thọ kinh phí học tập của 16 sinh viên sang chế độ tự túc. Thông báo có đoạn: "Các học viên có trách nhiệm nộp toàn bộ kinh phí đã được Tổng công ty hàng không Việt Nam đã đài thọ".

Chiều 6/6, VNA đã thông báo thu hồi toàn bộ tiền đã đài thọ sai quy định cho 16 sinh viên học ở Mỹ, Nga và Ukraine tới phụ huynh những lưu học sinh trên. 16 người này được kết luận là không đúng đối tượng và không tham gia xét tuyển theo quy chế do chính Vietnam Airlines ban hành. Người phát ngôn của VNA Nguyễn Tấn Chấn cho biết: "Đây là các trường hợp mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Vietnam Airlines đã đài thọ đi học sai với quy chế của hãng này". Ông Chấn cũng thừa nhận: "Trong số đó có những em thi trượt đại học ở Việt Nam!". Được biết, lãnh đạo VNA đang bị xem xét xử lý trách nhiệm trong việc cử tuyển sai quy định này.

V.C - K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.