Vietnam Airlines mở đường bay quốc tế Đà Nẵng - Busan

Vũ Phương Thảo
Vũ Phương Thảo
21/07/2019 19:42 GMT+7

.

Ngày 21.7, Vietnam Airlines (VNA) đã chính thức khai trương đường bay thẳng Đà Nẵng - Busan (Hàn Quốc), khởi hành hàng tuần vào thứ ba (từ Đà Nẵng lúc 0 giờ 20, từ Busan lúc 7 giờ 30) và thứ bảy (từ Đà Nẵng lúc 0 giờ 50, từ Busan lúc 8 giờ - theo giờ địa phương).
Được biết, đây là đường bay thứ 3 của VNA kết nối VN với TP.Busan, sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đường bay được khai thác bằng máy bay A321 với tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế 4 sao.
Nhân dịp khai trương đường bay mới, VNA giới thiệu mức giá chỉ 2.309.000 đồng/khứ hồi (chưa bao gồm thuế, phí) áp dụng cho các hành trình Hà Nội, TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng – Busan hoặc bay thẳng Đà Nẵng – Busan có ngày khởi hành từ VN trong ngày khai trương đường bay.
Các hành trình từ Đà Nẵng đi Busan được thực hiện từ sau ngày 20.7 đến 31.12.2019 có mức giá ưu đãi chỉ từ 4.639.000 đồng/khứ hồi (chưa bao gồm thuế, phí), áp dụng cho khách mua vé đến 31.7.2019.
 Vietnam Airlines mở đường bay quốc tế Đà Nẵng – Busan (Hàn Quốc)2
 Vietnam Airlines mở đường bay quốc tế Đà Nẵng – Busan (Hàn Quốc)3
 Vietnam Airlines mở đường bay quốc tế Đà Nẵng – Busan (Hàn Quốc)4
 Vietnam Airlines mở đường bay quốc tế Đà Nẵng – Busan (Hàn Quốc)5

Một góc TP.Cảng biển Busan ngày 21.7

Nằm ở phía đông nam của đất nước kim chi, Busan là đô thị lớn thứ 2 Hàn Quốc, là TP cảng lớn nhất nước này và là cảng biển đông thứ 5 trên thế giới.
Theo thống kê của sở Du lịch TP.Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2019, khách du lịch quốc tế qua các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng ước đạt 1.488.577 lượt, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2018 (1.021.240 lượt). Có 31 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng (tần suất 419 chuyến/tuần) và 11 đường bay nội địa (tần suất 654 chuyến/tuần).
Trong đó, có 17 đường bay thường kỳ và 14 đường bay thuê chuyến. Với chặng bay ngày 21.7, VNA đánh dấu mốc là hãng hàng không thứ 7 khai thác đường bay này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.